Kiên quyết giải thể những NXB kém hiệu quả

Liên Sơn - Mỹ Hà (Truyền hình Thông tấn)-Thứ bảy, ngày 06/08/2016 21:08 GMT+7

VTV.vn - Cần sắp xếp lại các nhà xuất bản hiện có, kiên quyết giải thể những nhà xuất bản hoạt động thiếu hiệu quả.

Đây là nội dung được đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản vừa được tổ chức tại TP.HCM.

Để khắc phục khuynh hướng thương mại hóa, chạy theo lợi ích kinh tế, tác động xấu đến hoạt động của các nhà xuất bản nghiêm túc hiện nay, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hoạt động xuất bản, kiên quyết ngăn chặn nạn xuất bản, in, phát hành trái phép, thực hiện nghiêm bản quyền tác giả.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương sớm nghiên cứu khôi phục và phát hành sách ở vùng nông thôn, xây dựng phương án kiến nghị Chính phủ sắp xếp, kiện toàn lại các cơ sở đào tạo, xuất bản, in, phát hành theo hướng chính quy, hiện đại, vươn lên tầm khu vực tập trung ở hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước