Kinh nghiệm chống khô hạn ở Bình Thuận

Thái Bình (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 11/04/2015 20:51 GMT+7

VTV.vn - Đang vào cao điểm khô hạn nhưng tại tỉnh Bình Thuận, nhiều vùng, nông dân vẫn sản xuất bình thường và có thu nhập cao.

Trạm bơm Tà Pao, vùng đồng bằng La Ngà, đã phục vụ nước tưới ổn định ba vụ/năm cho 2.750 ha đất canh tác trên địa bàn huyện Tánh Linh hơn bốn năm nay. Tại đồng bằng La Ngà, từ một vụ bấp bênh, chỉ hơn 10 năm phát triển thuỷ lợi, hệ thống trạm bơm điện đã góp phần khai thác hơn 16.000 ha đất sản xuất nên ba vụ ăn chắc. Yếu tố quan trọng để tăng gia sản xuất ngay giữa mùa hạn là sự điều tiết lượng nước nhịp nhàng của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bình Thuận.

Tại Bình Thuận hình thành hai vùng sản xuất rõ rệt. Vùng có hệ thống nước đầy đủ từ hệ thống kênh thủy lợi nối mạng sản xuất 3 vụ lúa hoặc 2 lúa 1 màu. Trong khi đó, vùng chưa có kênh thủy lợi nối mạng sẽ trồng các loại cây chịu hạn tốt, tiêu tốn ít nước như thanh long, cây trôm. Nếu như năm 2002, Bình Thuận chỉ có 8,4% diện tích đất canh tác được tưới nước chủ động thì hiện nay đã tăng lên gấp 2,5 lần, từ 40.000 ha lên hơn 100.000 ha, chiếm 52% diện tích được tưới.

Theo tính toán của ngành chức năng, hiện nay, Bình Thuận cần từ 500 đến 700 tỷ đồng để xây dựng hệ thống thủy lợi chuyển tiếp nước khoảng 60 km để cơ bản khép kín hệ thống nối mạng cung cấp cho vùng khô hạn. Phấn đấu đến 2016, Bình Thuận đạt 80% diện tích được chủ động tưới nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước