Kon Tum: Đào tạo nghề ở nông thôn không đi đôi với hành nghề?

Kiều Hoa - Trọng Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 22/08/2015 16:42 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bản tỉnh Kon Tum, có nơi cả thôn được học nghề trồng nấm, học nghề chăn nuôi heo… nhưng chẳng có mấy người áp dụng được vào thực tế.

Dạy nghề cho lao động nông thôn được xem là một trong những giải pháp giúp cho người nghèo nông thôn có cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập. Hiện nay, tại các địa phương trên toàn quốc, rất nhiều đơn vị, ban, ngành đứng ra tổ chức dạy nghề cho người dân. Người dân cứ thấy mở lớp học là tham gia nhưng chẳng mấy ai áp dụng được việc học vào cuộc sống, gây ra sự lãng phí lớn về thời gian và kinh phí đầu tư.

Phóng sự trên đây của nhóm phóng viên VTV được thực hiện tại xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, Kon Tum sẽ phản ảnh phần nào thực trạng chuyện học và hành nghề tại vùng nông thôn của tỉnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước