Lâm Đồng mở lại đèo Prenn vào tháng 11

N.M (t/h)-Thứ tư, ngày 12/07/2023 18:24 GMT+7

VTV.vn - Đèo Prenn nối giữa huyện Đức Trọng và TP Đà Lạt đã đóng lại để thực hiện việc nâng cấp mở rộng. Đến tháng 11 tới, đoạn đường này sẽ được đưa vào khai thác trở lại.

Cốt nền của đường đèo Prenn mới đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đang làm hệ thống thoát nước, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, trong đó, sẽ ưu tiên hoàn thiện đoạn từ Khu Du lịch thác Datanla và Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến bến xe liên tỉnh trước.

Sau khi được nâng cấp mở rộng, đèo Pren có 4 làn xe với bề rộng mặt đường là 14,5 m, gấp đôi đường đèo cũ. Trên tuyến có một số điểm dừng đỗ xe để du khách ngắm cảnh.

Lâm Đồng mở lại đèo Prenn vào tháng 11 - Ảnh 1.

Trước đó, sáng 10/2/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Đèo Prenn là tuyến cửa ngõ kết nối thành phố Đà Lạt với sân bay Liên Khương, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, là đường giao thông huyết mạch đi về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tuyến đường đi qua khu vực địa hình đồi núi cao, đường hẹp và nhiều đoạn tuyến khá quanh co, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông gây mất an toàn, lưu lượng giao thông trên tuyến rất lớn và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Việc mở rộng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển giao thương kinh tế, du lịch cho địa phương.

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đèo Prenn thành phố Đà Lạt với tổng chiều dài 7,4km, với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 15,5m, mặt đường rộng 14,5m (bao gồm lề gia cố), dọc tuyến có thiết kế 1 cầu cạn cải tuyến tại Km224+854, bố trí 4 điểm dừng xe và 2 sân vọng cảnh. Tổng mức đầu tư dự án là 553 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án năm 2022-2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước