Làm rõ quy trình vận hành hồ thủy điện gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho dân

Phúc Trưởng (VTV8)-Thứ ba, ngày 08/12/2020 21:07 GMT+7

VTV.vn - Tổng thiệt hại đối với các hộ nuôi cá lồng trên sông Sêrêpốk và sông Krông Nô ước tính hơn 70 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Sêrêpốk và sông Krông Nô bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng, UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương làm việc với các nhà máy thủy điện để làm rõ quy trình xả lũ.

Trên sông Krông Nô, dưới Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah có khoảng 160 lồng bè nuôi cá của người dân bị thiệt hại. Còn đoạn sông Sêrêpốk, dưới nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah và Buôn Kuốp, người dân bị thiệt hại 25 lồng nuôi cá. Tổng thiệt hại cả hai huyện ước tính hơn 70 tỷ đồng.

Làm rõ quy trình vận hành hồ thủy điện gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho dân - Ảnh 1.
Làm rõ quy trình vận hành hồ thủy điện gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho dân - Ảnh 2.
Làm rõ quy trình vận hành hồ thủy điện gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho dân - Ảnh 3.

Lũ bất thường gây ngập nhiều ngôi nhà, diện tích hoa màu và lồng bè của người dân.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương làm việc với hai nhà máy thủy điện để làm rõ quy trình vận hành hồ chứa, xả lũ, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Như VTV News đã đưa tin, những ngày qua, nước trên sông Krông Nô và sông Sêrêpốk bất ngờ lên nhanh đã gây ngập lụt, làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân trên địa bàn huyện Krông Nô và Cư Jút.

Hiện đang là mùa khô tại Tây Nguyên, nhưng tại huyện Krông Nô, có 56 ngôi nhà bị ngập và khoảng 60 hộ dân phải di dời. Khoảng 70ha lúa và hoa màu bị ngập úng, trên 120 lồng cá bị thiệt hại, trên 25km đường giao thông bị ngập… Thời điểm này, nước tại các sông này đã có xu hướng giảm dần nhưng không đáng kể.

Tại xã Buôn Choáh (Buôn Chóa), huyện Krông Nô, vẫn còn 4/6 thôn đang bị ngập trên diện tích khoảng 800ha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước