Lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao quý

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/06/2022 21:03 GMT+7

VTV.vn - Sau 13 mùa được tổ chức, cuộc thi viết về những tấm gương bình dị mà cao quý do báo Quân đội Nhân dân tổ chức, hàng nghìn tấm gương tốt đã được phát hiện và tôn vinh.

Không ồn ào, cũng chẳng phô trương, rất nhiều những tấm gương sáng vẫn âm thầm làm những điều tốt cho xã hội. Và báo chí cũng có một sứ mệnh, đó là phát hiện, và lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực này đến toàn xã hội.

Suốt 13 năm qua, cuộc thi "Những tấm gương bình dị mà cao quý" do báo Quân đội nhân dân tổ chức thường niên đã góp phần cổ vũ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Câu nói của Huấn luyện viên Mai Đức Chung lúc tiếp nhận đội tuyển bóng đá nữ đã cho thấy khí chất của một người dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao quý - Ảnh 1.

Câu nói của Huấn luyện viên Mai Đức Chung lúc tiếp nhận đội tuyển bóng đá nữ đã cho thấy khí chất của một người dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Sự tận lực, tận tậm của ông đã giúp đội tuyển bóng đá nữ 5 lần vô địch SEA Games và giành quyền tham dự World Cup. Những cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam còn cảm nhận được sự chăm chút từng ly từng tý của ông.

Sau 13 mùa được tổ chức, cuộc thi viết về những tấm gương bình dị mà cao quý do báo Quân đội Nhân dân tổ chức, hàng nghìn tấm gương, điển hình tốt trong xã hội đã được phát hiện và tôn vinh.

Những tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ đời thường đã đi vào trang viết, rồi từ trang viết lại lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước