Tấm gương người anh hùng lao động luôn vì lợi ích nhân dân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/01/2021 10:00 GMT+7

VTV.vn - ALO Chào buổi sáng đã nhận được rất nhiều lời tán dương tấm gương vì cộng đồng là ông Ngô Ngọc Bỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Từ lúc còn công tác đến khi đã nghỉ hưu, ông Bỉnh vẫn luôn hết lòng với nhân dân. Bằng uy tín của bản thân, ông đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp giúp hàng ngàn người nghèo trong tỉnh Vĩnh Long có điều kiện vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Người dân tỉnh Vĩnh Long vẫn quen gọi ông với cái tên gần gũi là ông Sáu 01. Biệt danh này gắn với Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy từ hơn 20 năm trước, khi đó với vai trò Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Ngô Ngọc Bỉnh được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh nơi công cộng". Chỉ thị 01 đã tạo chuyển biến tích cực toàn diện nhiều mặt, được người dân đồng tình ủng hộ.

Tấm gương người anh hùng lao động luôn vì lợi ích nhân dân - Ảnh 1.

Ông Ngô Ngọc Bỉnh vẫn đang tiếp tục góp sức mình cho công tác nhân đạo, từ thiện ở địa phương

Với sự tham mưu của ông, phong trào đã chọn đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng điện - đường - trường - trạm là điểm đột phá. Trong đó, ông đặc biệt tâm đắc với việc làm thủy lợi gắn với xây dựng giao thông, bảo vệ ruộng vườn, làm sạch môi trường sống.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng của tỉnh Vĩnh Long đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nhất là cơ sở hạ tầng, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân. Từ phong trào này đã giúp cho tỉnh có thêm nhiều mô hình hay, nhiều bài học kinh nghiệm quý về công tác dân vận, nhất là trong việc tạo niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sau nhiều năm cống hiến, ở tuổi ngoài 70, ông Ngô Ngọc Bỉnh lại được Tỉnh ủy Vĩnh Long tín nhiệm, đề nghị ông hỗ trợ xây dựng phong trào cho công tác nhân đạo xã hội của địa phương với vai trò Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo. Là người làm công tác dân vận, ông thấu hiểu những khó khăn của người dân nghèo, ít có điều kiện tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế thường xuyên. Ông nhận trách nhiệm này với tâm niệm đóng góp cho cộng đồng, cũng là cách làm theo lời Bác dạy.

Dù đã bước qua tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Ngô Ngọc Bỉnh vẫn còn sức khỏe, trí tuệ minh mẫn và vẫn đang tiếp tục góp sức mình cho công tác nhân đạo, từ thiện ở địa phương.

Theo tìm hiểu của ALO Chào buổi sáng, ông Ngô Ngọc Bỉnh mới đây vừa vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước