Lãng phí dự án giáo dục tiểu học vùng khó

Minh Tây (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 15:32 GMT+7

VTV.vn - Không ít địa phương đang xảy ra tình trạng lãng phí từ dự án giáo dục tiểu học vùng khó.

Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em, đặc biệt ở các vùng khó khăn, dự án giáo dục tiểu học vùng khó với trọng tâm là xây dựng các điểm trường được Bộ Giáo dục và đào tạo được triển khai từ năm 2003 đến năm 2009 tại 226 huyện thuộc 40 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, tại không ít địa phương đang xảy ra tình trạng lãng phí từ dự án này.

Câu chuyện về nhiều điểm lẻ được xây dựng hàng trăm triệu đồng từ nguồn kinh phí của dự án giáo dục tiểu học vùng khó tại Thừa Thiên Huế bị bỏ hoang nhiều năm qua là ví dụ cụ thể.

Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em vùng khó của Bộ Giáo dục được triển khai tại Thừa Thiên Huế từ năm 2005, trong đó, có khoảng 60 điểm trường lẻ được xây dựng tại huyện Phú Lộc. Theo lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn, ngành giáo dục địa phương tập trung đầu tư cho cơ sở chính nên rất nhiều điểm trường lẻ rơi vào tình cảnh tương tự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước