Lãng phí tài nguyên khu công nghiệp ở Ninh Thuận

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/07/2022 10:43 GMT+7

VTV.vn - Alo Chào buổi sáng thời gian qua nhận được nhiều phản ánh về tình trạng lãng phí tài nguyên ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, có tới 2 khu công nghiệp, dù đã khởi công từ 15 năm nay vẫn chưa xong cơ sở hạ tầng để hoạt động. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã kiểm tra và chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan.

Khu công nghiệp Du Long ở phía Bắc tỉnh Ninh Thuận có diện tích hơn 407 ha. Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Du Long được chọn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng.

Sau 15 năm, dự án này mới chỉ dừng lại ở chiếc cổng mang tên Khu công nghiệp Du Long cùng bức tường rào. Phía bên trong khu công nghiệp chỉ có 1 nhà điều hành.

Lãng phí tài nguyên khu công nghiệp ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Tình trạng lãng phí tài nguyên ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận có 4 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.600 ha. Trong đó, chỉ Khu công nghiệp Thành Hải ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là hoạt động có hiệu quả.

Khu Công nghiệp Cà Ná đang hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng cấp chủ trương đầu tư.

Hai khu công nghiệp còn lại là Du Long và Phước Nam. Diện tích hàng trăm ha nhưng tỷ lệ lấp đầy chưa đến 13%.

Như vậy, việc lãng phí tài nguyên đất đai ở Khu công nghiệp Du Long và Phước Nam trong thời gian dài là khá rõ ràng. Câu hỏi đặt ra, có phải việc quy hoạch các khu công nghiệp ở Ninh Thuận chưa sát với thực tiễn?

Hiện, những nhà đầu tư yếu kém đã bị tỉnh Ninh Thuận thay thế, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư mới đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sau nhiều năm ngưng trệ, hiện nay, Khu công nghiệp Du Long đã thi công trở lại. Điều này như tiếp thêm hi vọng về cơ hội việc làm cho người dân tỉnh Ninh Thuận và các vùng phụ cận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước