Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm nếu có sự lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/08/2020 13:54 GMT+7

VTV.vn - Thành viên BCĐ phòng chống COVID-19 đề xuất, từ nay nếu bệnh viện để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện như BV Đà Nẵng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm PCR sáng 6/8 đã phát hiện thêm 26 trường hợp dương tính lần 1, trong đó có 20 trường hợp là ở Đà Nẵng và 6 ở Quảng Nam. Đến nay, đã có 11 tỉnh, thành phố đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đều liên quan đến Đà Nẵng và tập trung vào các trường hợp có bệnh lý nền, bệnh nặng, tuổi cao.

Các ý kiến tại cuộc họp đã đặt ra câu hỏi: Liệu các trường hợp từ Đà Nẵng về các tỉnh mắc COVID-19 như Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang có phải từ một nguồn lây từ các bệnh viện hay còn nguồn lây nào khác?

Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm nếu có sự lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Lây nhiễm trong bệnh viện chỉ là dấu hiệu chỉ điểm và là ổ dịch để chúng ta phát hiện ra. Còn việc lây nhiễm thì lây nhiễm cả ở cộng đồng. Qua phân tích về dịch tễ, ở Đà Nẵng có 14 trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng không phát hiện được bất cứ mối liên quan nào đến bệnh viện. Có tới 91,71% ở bệnh viện và 2% không điều tra được, có trường hợp bất hợp tác".

Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm nếu có sự lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Ảnh: TTXVN)

Nhận định về tình hình dịch, các chuyên gia cho biết, với tiến độ xét nghiệm như hiện nay, những ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện thêm hàng chục các ca dương tính trên địa bàn Đà Nẵng và một số tỉnh. Tiên lượng một số bệnh nhân nặng, nhiều bệnh lý nền có khả năng tử vong cao.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Ở tất các tỉnh, thành phố nguy cơ là thường trực, không chỉ là nguy cơ từ những người từ Đà Nẵng. Các tỉnh phải chỉ đạo thực hiện thật nghiêm các quy định của Thủ tướng, các hướng dẫn của Bộ Y tế về theo dõi, cách ly số người về từ Đà Nẵng theo đúng quy định. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Ban Chỉ đạo đề nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý nghiêm các địa phương vi phạm".

Hiện Đà Nẵng đang là một ổ dịch vì vậy người dân phải tuân thủ thực hiện theo Chỉ thị 16 tức là ai ở đâu thì nên ở đấy. Đại diện Bộ Y tế cho biết, sẽ sớm ban hành hướng dẫn phương pháp xét nghiệm trộn mẫu. Hiện phương pháp này đã được một số cơ quan của Hoa Kỳ thực hiện trong các trường hợp dịch bệnh bùng phát và đã được chứng minh về hiệu quả. Tuy nhiên, phải thực hiện theo quy trình của Bộ Y tế và không áp dụng với mọi trường hợp.

Phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện Phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện

VTV.vn - Bộ Y tế mới đây đã yêu cầu tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước