Lào Cai đưa gia súc xuống vùng thấp để tránh rét

Mai Huệ, Minh Dũng-Thứ sáu, ngày 16/12/2022 10:04 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ nông dân vùng cao tỉnh Lào Cai đã chủ động di chuyển đàn đại gia súc xuống vùng thấp để tránh rét.

Mùa đông năm ngoái, nhà anh Hạ A Phình (phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, Lào Cai) có 3 con trâu bò bị chết rét. Rút kinh nghiệm, năm nay ngay từ tháng 10 anh đã thuê đất trồng cỏ và mượn mặt bằng của người dân ở xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Khi trời trở rét, anh đã đưa trâu về vùng thấp.

Theo thống kê sơ bộ của thành phố Lào Cai, hiện đã có khoảng 100 con đại gia súc từ thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát di chuyển xuống tránh rét, tập trung ở 2 xã Đồng Tuyển và Cốc San. Các hộ đưa gia súc về tránh rét được địa phương bố trí mặt bằng để dựng lán trại ở nơi gần nguồn cỏ. Những ngày tới số lượng đàn trâu bò về tránh rét sẽ tiếp tục tăng.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, người dân đưa trâu bò đi tránh rét được tạo những điều kiện cần thiết, yên tâm chăm sóc đàn vật nuôi của mình an toàn, mạnh khỏe qua mùa rét năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước