Lập hotline xử lý nhanh để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Giang Châu, Ngọc Minh, Phong Thái-Thứ bảy, ngày 20/03/2021 21:39 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Tripwire.

VTV.vn - Theo đó, đường dây nóng sẽ là nơi để 3 đơn vị Cục Trẻ em, Cục ATTT và TikTok làm việc chung, rút ngắn thời gian phát hiện các nội dung sai phạm và kịp thời xử lý.

Theo đại diện Cục Trẻ em, khi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 ra đời, hỗ trợ trực tiếp nhiều phụ huynh và trẻ em thì việc thành lập đường dây nóng để các cơ quan chức năng hỗ trợ lẫn nhau cũng là điều thiết. Đặc biệt khi thực tế hiện nay, có quá nhiều nội dung độc hại khó lường với trẻ nhỏ xuất hiện trên mạng xã hội.

"Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến trẻ em, tôi cho rằng một trong những biện pháp rất quan trọng đó là chính sự vào cuộc của các doanh nghiệp các ấn phẩm trên môi trường mạng. Qua cuộc làm việc những ngày vừa qua thì cũng đã bàn thống nhất sẽ thiết lập 1 nhóm làm việc để thường xuyên trao đổi chia sẻ về các nội dung có liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng" - bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói.

Theo đó, đường dây nóng sẽ là nơi để 3 đơn vị Cục Trẻ em, Cục An toàn Thông tin và TikTok làm việc chung, rút ngắn thời gian phát hiện các nội dung sai phạm và kịp thời xử lý.

Ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - cho biết: "Hotline này được hoạt động theo hình thức sẽ có sự tham gia của cán bộ cấp kỹ thuật, cán bộ cấp nội dung cũng như lãnh đạo của cả ba bên. Và khi có nội dung gì phát sinh trên nền tảng TikTok, chúng tôi sẽ yêu cầu trực tiếp TikTok xử lý thông qua cái hotline này".

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc Chính sách TikTok Việt Nam: "Chắc chắn trong tương lai rất gần, TikTok, Cục Trẻ em, Cục An toàn thông tin sẽ có các chương trình hành động, chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức trong việc tạo ra nội dung tốt cho trẻ em, tạo ra chiến dịch truyền thông để hướng dẫn cho bố mẹ hỗ trợ con cái trên môi trường mạng".

Được biết, một đề án bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo lành mạnh trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025 đã được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, đang chờ phê duyệt để đưa vào thực tiễn. Đây là vấn đề mà tất cả các đơn vị có liên quan tới trẻ em cần phải tham gia. Chỉ khi mạng lưới giữa phụ huynh, cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội khăng khít thì mới tránh được những lỗ hổng dẫn đến hệ quả tiêu cực cho trẻ em trên không gian mạng.

Instagram tăng cường công cụ bảo vệ trẻ em Instagram tăng cường công cụ bảo vệ trẻ em

VTV.vn - Ứng dụng Instagram đã ra mắt công nghệ nhằm ngăn chặn trẻ nhỏ mở tài khoản, đồng thời chặn người lớn tiếp xúc với những người dùng trẻ tuổi khi không quen biết nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước