Lập rào chắn ven Hồ Tây để tránh tụ tập đông người

Đình Quân-Thứ ba, ngày 11/05/2021 19:20 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng công an khu vực xung quanh Hồ Tây đã dựng hàng rào chắn và hạn chế người dân tụ tập ở khu vực này.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch được hiệu quả, lực lượng chức năng đã siết chặt hơn việc thực hiện lệnh cấm tụ tập đông người. Bắt đầu từ chiều 10/5, công an phường quanh khu vực Hồ Tây như Bưởi, Quảng An, Xuân La... đã bắt đầu lập rào chắn tại khu vực ven hồ. Mỗi chốt chặn sẽ có cán bộ trực chốt, nhắc nhở người dân hạn chế tụ tập và ra khu vực công cộng.

Lập rào chắn ven Hồ Tây để tránh tụ tập đông người - Ảnh 1.

Thực tế không thể cấm hoàn toàn người dân không ra ven hồ đi bộ hay đi dạo. Tuy nhiên, người dân cần tự nâng cao ý thức trước diễn biến của dịch bệnh như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không tụ tập đông người.

Rào chắn ven đường Hồ Tây sẽ được gỡ bỏ khi thành phố Hà Nội cho phép các hoạt động trở lại bình thường.

Công an quận Tây Hồ xử phạt trên 170 trường hợp không đeo khẩu trang Công an quận Tây Hồ xử phạt trên 170 trường hợp không đeo khẩu trang

VTV.vn - Tính từ ngày 30/4 đến nay, trên địa bàn CAQ Tây Hồ đã xử phạt 171 trường hơp không đeo khẩu trang y tế tại nơi công cộng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước