Lấy ý kiến, lập danh sách, tiêm vaccine phòng COVID-19 trẻ em

Ánh Kim, Vũ Em, Văn Cường-Thứ tư, ngày 30/03/2022 12:03 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường tại Hà Nội lấy ý kiến phụ huynh còn TP Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Bộ Y tế cho biết, đầu tháng 4 này, vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ về Việt Nam. Bộ Y tế cũng đã chính thức có hướng dẫn mới nhất, đề nghị các địa phương lập danh sách, chuẩn bị tiêm phòng, ngay khi được phân bổ vaccine.

Tại Hà Nội, nơi trẻ mầm non và học sinh tiểu học đã dừng đến trường gần 1 năm, các trường đang triển khai lấy ý kiến của phụ huynh về việc tiêm phòng cho trẻ.

Lấy ý kiến, lập danh sách, tiêm vaccine phòng COVID-19 trẻ em - Ảnh 1.

Theo rà soát của nhiều phòng Giáo dục và đào tạo tại Hà Nội, tỷ lệ trẻ mầm non và học sinh tiểu học mắc COVID-19 hiện khá cao, có nơi chiếm từ 30-40% số trẻ.

Một số phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm phòng vaccine do lo ngại bị phản ứng, lo lắng về tác dụng phụ, hay con có bệnh nền, dị ứng hoặc trẻ đã mắc COVID-19.

Theo rà soát của ngành giáo dục quận Long Biên, ở bậc mầm non, hiện có hơn 46% phụ huynh đồng ý tiêm chủng cho trẻ. Đối với học sinh tiểu học, kết quả tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tiêm đạt tỉ lệ từ 59% - 74% tuỳ từng khối lớp.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, công tác lập danh sách, lấy ý kiến phụ huynh đã được các trường thực hiện, sẵn sàng phối hợp tiêm vaccine cho trẻ.

Lấy ý kiến, lập danh sách, tiêm vaccine phòng COVID-19 trẻ em - Ảnh 2.

Những ngày này, các giáo viên trường tiểu học Bình Trị 2, quận Bình Tân, TP Hồ chí Minh đang cẩn thận cập nhật danh sách và kiểm tra thông tin học sinh trên phần mềm để chuẩn bị cho việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Trường có hơn 3.100 học sinh, 90% phụ huynh đã đồng ý cho việc tiêm phòng cho trẻ.

Điều kiện thuận lợi là công việc nhập liệu các giáo viên đã được làm quen trong quá trình phòng chống dịch. Tuy nhiên, hiện các trường đang gặp khó khăn trong việc cập nhật mã số định danh cho các em.

TP Hồ Chí Minh hiện có 900.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó có 12.000 trẻ chưa đến trường. Các trẻ chưa đến trường sẽ được chính quyền địa phương lập danh sách để đảm bảo tiêm phòng.

Với kế hoạch mỗi trường sẽ là một điểm tiêm, các quy trình tiêm cho trẻ như khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm cũng đã được các đơn vị giáo dục và y tế phối hợp tập huấn cho các điểm tiêm chủng, với mục tiêu đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước