Lễ hội hoa lê trắng đầu tiên ở Si Ma Cai

Thu Hường, Lâm Thi (Đài PT-TH Lào Cai)-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 07:09 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn cây lê đồng loạt bung nở hoa trắng tinh khôi là điểm nhấn đặc sắc của Lễ hội hoa lê trắng lần đầu tiên tổ chức ở xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Dù là quy mô nhỏ nhưng sự kiện này vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Đây cũng là tín hiệu vui cho sự phát triển của du lịch của vùng cao Si Ma Cai.

Lễ hội hoa lê trắng đầu tiên ở Si Ma Cai - Ảnh 1.

Tiết mục múa sinh tiền dân tộc Mông chào mừng Lễ khai mạc. Ảnh: Báo Dân tộc & Phát triển

Hàng nghìn cây lê đồng loạt bung nở hoa trắng tinh khôi nơi vùng cao Quan Hồ Thẩn. Nhiều du khách đã tìm đến vườn lê ở thôn Lao Chải để ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm.

Xã Quan Hồ Thẩn có vùng cây ăn quả ôn đới rộng trên 300 ha, trong đó có 160 ha lê. Những năm qua, cây lê, cây mận mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân.

Lễ hội hoa lê trắng đầu tiên ở Si Ma Cai - Ảnh 2.

Vẻ đẹp trong sáng của thôn nữ dân tộc Mông bên đồi lê trắng. Ảnh: Báo Dân tộc & Phát triển

Lễ hội hoa lê trắng đầu tiên ở Si Ma Cai - Ảnh 3.

Du khách thích thú trước vẻ đẹp tinh khôi của hoa lê... Ảnh: Báo Lào Cai

Lễ hội hoa lê trắng lần đầu tiên được tổ chức hứa hẹn một hướng đi mới cho bà con Quan Hồ Thẩn nói riêng, người dân ở Si Ma Cai nói chung về phát triển du lịch sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp.

Lễ hội hoa lê trắng đầu tiên ở Si Ma Cai - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan vườn lê. Ảnh: Báo Dân tộc & Phát triển

Lễ hội hoa lê trắng đầu tiên ở Si Ma Cai - Ảnh 5.

Dự kiến vườn lê thôn Sín Chải sẽ nở nhiều vào tuần tới. Ảnh: Báo Lào Cai

Lễ hội hoa lê trắng dự kiến sẽ kéo dài hết ngày 15/3 với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm đặc sắc được tổ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước