Lễ hội Rằm tháng Giêng ở chùa cổ nhất miền Trung

Hồ Chiến, Minh Đức, Nguyễn Chiến-Chủ nhật, ngày 05/02/2023 06:17 GMT+7

VTV.vn - Mỗi dịp Xuân về, người dân khắp nơi lại náo nức đến chùa Hoằng Phúc, ngôi chùa cổ nhất miền Trung để dự hội cầu nguyện Quốc thái dân an và bình an cho mọi nhà.

Hôm nay (5/2) là ngày Rằm tháng Giêng hay Tết Nguyên tiêu, là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới. Đây là một trong 2 ngày rằm quan trọng nhất trong năm đối với người Việt. Theo phong tục, người dân sẽ đi chùa, hành hương về các ngôi chùa lớn để cầu bình an, may mắn cho một năm mới.

Tại ngôi chùa cổ nhất miền Trung, chùa Hoằng Phúc, hàng nghìn phật tử, khách thập phương đã về dự hội cầu nguyện Quốc thái dân an và đêm hoa đăng. Đây là hoạt động thường niên do chùa Hoằng Phúc, tỉnh Quảng Bình tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm.

Lễ hội Rằm tháng Giêng ở chùa cổ nhất miền Trung - Ảnh 1.

Chùa Hoằng Phúc (ở xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) là một trong những đại danh lam, thuộc vào hàng những ngôi chùa cổ nhất ở tỉnh Quảng Bình. Ngôi chùa này có chiều dài lịch sử hơn 700 năm và cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung. Vào những dịp lễ, Tết nơi đây thường thu hút rất đông du khách đến thăm quan và cầu may mắn. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Lễ hội không chỉ phục vụ tham quan, lễ phật mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân và tín đồ Phật tử, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch tại địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng và ngành du lịch tỉnh Quảng Bình nói chung.

Chùa Hoằng Phúc với tuổi đời lên tới 700 năm, Chùa tọa lạc tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chùa rộng gần 10.000 m2. Với lịch sử hơn 700 năm, ngôi chùa đã trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử. Chùa được trùng tu vào năm 2014.

Chùa Hoằng Phúc đang là địa danh ngày càng được du khách lựa chọn làm điểm đến trong những chuyến du lịch đình chùa dịp Tết đầu năm, đặc biệt là ngày Rằm tháng Giêng.

Trong tối 15 tháng Giêng, sau lễ cầu Quốc thái dân an là đêm hoa đăng được diễn ra trong sự thanh tịnh và trang nghiêm, mỗi ngọn nến thăp lên là một lời cầu nguyện bình an vào đầu năm mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước