Liên tiếp 2 vụ ngộ độc thực phẩm làm gần 200 người nhập viện

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/07/2020 06:54 GMT+7

Các công nhân của Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền mắc các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Liên tiếp 2 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Đồng Nai và Lâm Đồng vào hôm 20/7 khiến gần 200 người đã phải nhập viện.

Tại Đồng Nai, hơn 100 công nhân Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền phải nhập viện điều trị với các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau khi ăn xong bữa tối, nhiều người bắt đầu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn nên được đưa đi cấp cứu.

Các bệnh nhân được tiến hành truyền dịch, siêu âm, đo huyết áp, giảm nôn, giảm đau. Một số công nhân sức khỏe đang dần ổn định.

Nhận được tin báo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng đến bệnh viện nắm thông tin, tiến hành điều tra ca bệnh, điều tra cơ sở và lấy mẫu thức ăn mang đi xét nghiệm để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Còn tại Lâm Đồng, gần 90 bệnh nhân đã phải nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, chóng mặt, sốt nhẹ. Các bệnh nhân dự một tiệc cưới diễn ra trước đó tại thôn 5A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh. Nguyên nhân ngộ độc được cho là do thức ăn nhiễm vi khuẩn. Các bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh và bù dịch điện giải. Tới 17h ngày 20/7, số bệnh nhân ổn định, được kê đơn cho về là 19 người. Những người còn lại đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Góc khuất đằng sau các vụ ngộ độc rượu Góc khuất đằng sau các vụ ngộ độc rượu

VTV.vn - Những cái chết do ngộ độc bia rượu vẫn cứ tiếp diễn. Thế nhưng, rượu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, với những góc khuất đằng sau thì lại khó nhận diện để ngăn chặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước