Liên tiếp phát hiện nhiều vụ xâm hại rừng nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai

Tấn Hiền, Đình Đại-Thứ ba, ngày 21/09/2021 10:16 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết diện tích rừng bị phá đã được giao cho cấp xã quản lý.

Một diện tích lớn rừng phòng hộ đầu nguồn do UBND xã HBông, huyện Chư Sê quản lý đã bị phá đến hàng chục ha, sau đó trồng cây trái phép.

Liên tiếp phát hiện nhiều vụ xâm hại rừng nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Cụ thể, khu vực có diện tích 23 ha là rừng tái sinh xen lẫn với đất nương rẫy sản xuất cũ của người dân đã bị cày xới để trồng bạch đàn.

Khu vực còn lại có diện tích 11 ha vừa bị ủi trắng toàn bộ. Hiện trường là hàng trăm gốc cây rừng bị cưa hạ đã được dọn sạch để chuẩn bị cho việc cày xới.

Liên tiếp phát hiện nhiều vụ xâm hại rừng nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai - Ảnh 2.

Ông Thái Thượng Hải - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết, qua kiểm tra, đơn vị nhận thấy vụ việc này rất nghiêm trọng nên đã phối hợp với các ngành chức năng điều tra. Bước đầu đã triệu tập các đối tượng để đấu tranh để tìm ra người chủ mưu. Đơn vị đã nhận thấy trách nhiệm rất lớn.

Bà Rmah H' Bé Nét - Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, Gia Lai - khẳng định: "Ngay từ đầu, UBND huyện cũng xác định đây là việc khó do xã lực lượng rất mỏng, địa bàn lại quá xa. Chúng tôi cũng nhìn nhận thấy những bất cập và đã ban hành văn bản đề xuất giao lại rừng này cho các đơn vị chuyên trách sẽ hiệu quả hơn giao cho địa phương".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước