Liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/10/2021 20:20 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù biết là có hại cho sức khỏe người dùng nhưng các đối tượng vẫn cố ý buôn lậu mặt hàng này vì lợi nhuận cao. Nguy hiểm hơn, có cả những mặt hàng bánh kẹo cho trẻ em.

Bắt giữ hơn 6 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối

Lợi dụng việc TP Hà Nội nới lỏng giãn cách, các cơ sở bán hàng ăn uống được phép hoạt động trở lại, nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng lên, các đối tượng gian thương đã lén lút tuồn các loại thực phẩm bẩn từ bên kia biên giới vào trong nội địa.

Hơn 6 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối cùng một số loại thực phẩm bẩn khác đã bị cơ quan chức năng TP Hà Nội phát hiện khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Bất ngờ kiểm tra 1 ô tô tải đang bốc dỡ hàng trên phố Trần Khát Chân vào rạng sáng 1/10, Đội Cảnh sát Kinh tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đội 5 - Cục Quản lý thị trường đã phát hiện ra trong thùng xe có hơn 6 tấn nầm lợn không xuất xứ, nguồn gốc đang đưa đi tiêu thụ. Dù đã được cấp đông nhưng toàn bộ số hàng này đều đã bốc mùi hôi thối, thậm chí trong nhiều thùng xốp còn lẫn cả xác các loại côn trùng.

Dù bị bắt quả tang đang vận chuyển thực phẩm bẩn từ Lào Cai về Hà Nội mà không có hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, nhưng khi làm việc với cơ quan chức năng, lái xe tìm mọi cách che giấu về nguồn gốc hàng hóa cũng như thông tin của chủ lô hàng này

Theo Đội Quản lý thị trường số 5, số hàng này có nguồn gốc từ bên kia biên giới, lợi dụng giấy luồng xanh để tuồn vào nội địa tiêu thụ. Hơn 100 thùng xốp chứa nội tạng với trọng lượng mỗi thùng 50kg đã bị cơ quan chức năng thu giữ để tiếp tục điều tra. Theo quy định của pháp luật, toàn bộ hơn 6 tấn thực phẩm bẩn sẽ bị tiêu hủy.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tục kiểm tra và bắt giữ những lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mặc dù biết là có hại cho sức khỏe người tiêu dùng nhưng các đối tượng vẫn cố ý buôn lậu mặt hàng này vì lợi nhuận cao. Nguy hiểm hơn, có cả những mặt hàng bánh kẹo dành cho trẻ nhỏ.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Vừa qua, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết hàng hóa tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, phát hiện và thu giữ hàng nghìn thùng bánh kẹo, thực phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đáng chú ý, trong các mặt hàng bị thu giữ có một số loại kẹo như kẹo con mắt, kẹo đồ chơi, bỏng ngô là những loại đang được trẻ em ưa thích trong thời gian gần đây.

Chủ cơ sở khai nhận, hàng hóa được thu mua trôi nổi từ các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó tập kết tại Hà Nội để phân phối ra thị trường. Dù biết là hàng nước ngoài, không rõ nguồn gốc, nhưng vì lợi nhuận, chủ hàng vẫn quyết định nhập về số lượng lớn để bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 27/9 tại Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra đã phát hiện trong kho lạnh thuộc sở hữu của Công ty có chứa 1.621 kg thịt và thủy sản đông lạnh bao gói sẵn gồm thịt lợn, thịt trâu, cá nục, mực. Tất cả số lượng hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của lô hàng và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hùng Vương - Sa Đéc về hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ẩn họa khi sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Có thể nói, những thực phẩm bẩn như trên rất dễ trà trộn vào các bếp ăn tập thể, các quán xá bình dân. Trong bối cảnh hàng quán bị đóng cửa do dịch bệnh, các trang web bán hàng online cũng là một kênh tiêu thụ tốt của thực phẩm không rõ nguồn gốc, bởi ở đó, người bán và người mua chủ yếu dựa vào niềm tin. Nếu người dùng không cẩn trọng thì sẽ phải gánh hậu quả.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh 3.

Click vào facebook, từ thực phẩm tươi sống đến đồ ăn đã được nấu chín được rao bán tràn lan. Theo ngành chức năng, đa số các trang cá nhân bán thực phẩm online hiện nay đều theo hình thức tự phát, không có giấy phép kinh doanh cũng không có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm. Việc quản lý, xử lý hình thức bán hàng này vẫn đang là bài toán khó với các ngành chức năng.

Để đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng khi mua thực phẩm nên chọn những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chớ tham rẻ mà dễ bị mua phải những thực phẩm bẩn trà trộn, có nguy cơ gây hại cho bản thân và gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước