Liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà dân, nhiều người thiệt mạng

Linh Chi, Tấn Khoa (VTV9)-Thứ ba, ngày 30/03/2021 20:12 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, liên tiếp những vụ cháy thương tâm xảy ra trong khu vực dân cư làm 12 người thiệt mạng.

Thực trạng này đang đặt ra thách thức về công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, nhất là trong mùa nắng nóng.

Một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra vào rạng sáng 30/3 tại một căn nhà ở Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã khiến 6 người trong cùng 1 gia đình thiệt mạng, chỉ 1 người may mắn thoát chết.

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà dân, nhiều người thiệt mạng - Ảnh 1.

Căn nhà cấp 4 gặp hỏa hoạn có diện tích khoảng 60m2. Ảnh: TTXVN

Nơi xảy ra vụ cháy là một căn nhà cấp 4, rộng 60m2. Trước đó, khoảng 1h ngày 30/3, một ngọn lửa đã bất ngờ bùng lên bao trùm căng nhà. Lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng có mặt, dập lửa cứu người. Tuy nhiên, căn nhà lại xây bịt kín chỉ có 1 lối thoát hiểm duy nhất, lại bị chặn bởi 5 chiếc xe máy nên lực lượng chức năng buộc phải đục nhiều lỗ trên tường mới tiếp cận và khống chế được đám cháy.

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà dân, nhiều người thiệt mạng - Ảnh 2.
Liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà dân, nhiều người thiệt mạng - Ảnh 3.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 5 xe máy. Ảnh: TTXVN.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, đây là vụ cháy thứ 3 gây thiệt hại nặng nề về người. Đầu tháng 2/2021, 4 thanh niên thiệt mạng trong 1 vụ cháy tại quận Đống Đa Hà Nội. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy là căn nhà cấp 4, chỉ có 1 lối thoát, thường hay để nhiều hàng hóa trong nhà nên dễ bắt lửa.

Ngày 25/3, một nhà dân Quận 8, TP Hồ Chí Minh bốc cháy. Cả gia đình gồm 3 thành viên đều thiệt mạng. Theo người dân xung quanh, ngọn lửa bùng phát từ phía trước căn nhà, bên ngoài là cửa sắt, bên trong là cửa kính nên người dân không thể vào được để cứu.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an phân tích: "Các vụ cháy thường xảy ra vào đêm, lúc mọi người không chú ý nên khi hỏa hoạn thì không biết hoặc cháy lớn mới biết. Lúc đó, người trong nhà không bình tĩnh, hoảng loạn. Thêm nữa, các gia đình thường chỉ có 1 cửa ra vào, đêm thì lại khóa nhiều lớp cửa".

Nghị định 136 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy đã có nhiều điều chỉnh nhằm tăng cường công tác PCCC, đặc biệt là nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở cấp xã, phường.

Theo đó, người đứng đầu cấp xã, phường có trách nhiệm phụ trách việc PCCC và sẽ được toàn quyền huy động mọi lực lượng, hệ thống để tham gia vào việc PCCC.

Năm 2020, số vụ cháy ở khu vực nhà dân chiếm chiếm 40% tổng số vụ cháy trong năm. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền PCCC trong khu vực nhà dân theo phương châm, đến từng ngõ, gõ từng nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước