Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em

Nguyễn Ngân-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 21:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: aliem.com)

VTV.vn - Mới chỉ vào đầu mùa hè mà trên cả nước đã liên tiếp ghi nhận các vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân chủ yếu là trẻ em.

Cách đây 2 ngày, một nhóm nữ sinh lớp 8 ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ra hồ nước tắm, 4 em bị đuối nước.

Sau đó 1 ngày tại Quảng Trị, nhóm học sinh tắm tại khu vực đê thủy lợi, 2 em học sinh lớp 8 đuối nước.

Chỉ 20 ngày, cuối tháng 3 và đầu tháng 4, tại tỉnh Đắk Lắk xảy ra 5 vụ đuối nước khiến 13 em học sinh tử vong. Ngày 10/4, người dân và gia đình các nạn nhân phát hiện ba học sinh đuối nước tại ao của một gia đình ở huyện Krông Năng. Trước đó, ba chị em ruột đuối nước tại hồ nước của huyện Krông Búk.

Tại Thanh Hóa từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ đuối nước, 20 em tử vong. Trong đó, chiều 4/4 xảy ra có vụ đuối nước làm 5 em tử vong ở huyện Thiệu Hóa.

Theo Cục Trẻ em, đuối nước đang là tai nạn gây tử vong nhiều nhất cho trẻ em Việt Nam. Trung bình mỗi năm hàng nghìn trẻ em tử vong do đuối nước, đặc biệt xảy ra nhiều vào thời gian trẻ em nghỉ hè.

Theo Ủy ban Quốc gia về trẻ em, số vụ và số trẻ em tử vong do đuối nước vẫn luôn ở mức cao, nhất là mỗi khi mùa hè và mùa mưa, bão đến. Việc phòng ngừa tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ là một yêu cầu với nhiều địa phương và gia đình; nhà trường thời điểm này.

PV đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để thông tin thêm về nội dung này. Mời quý vị theo dõi video dưới đây:

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước