Linh hoạt chống dịch trong vùng đỏ tại Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/08/2021 11:32 GMT+7

VTV.vn - Khi chùm ca dương tính bệnh COVID-19 ở phường Văn Chương bùng phát, phương án dự phòng của UBND quận Đống Đa đã được kích hoạt.

Khi dịch bệnh xuất hiện, có những nơi tất cả lãnh đạo chính quyền cơ sở ở địa phương đều dương tính hoặc trở thành F1 phải cách ly. Khi đó, sự chủ động để ngay lập tức thành lập ban chỉ huy chống dịch là rất cần thiết. Đó là để kịp thời, linh hoạt, triển khai các công tác chống dịch chặt chẽ và hiệu quả.

Linh hoạt chống dịch trong vùng đỏ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Khi chùm ca dương tính bệnh COVID-19 ở phường Văn Chương, quận Đống Đa bùng phát, 5 cán bộ, nhân viên y tế của phường bị lây nhiễm. Tất cả cán bộ chủ chốt trong hệ thống cấp ủy, chính quyền, công an, dân quân của phường đều thuộc diện F1 phải cách ly y tế theo quy định, ngay lập tức, phương án dự phòng của UBND quận Đống Đa được kích hoạt. Hoạt động chỉ huy tại chỗ trong phòng chống dịch nhanh chóng được thay đổi.

Việc chỉ huy tại chỗ đã nhanh chóng thông suốt, lực lượng quân đội trên địa bàn quận đã được huy động tối đa để phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai khoanh vùng, truy vết, thiết lập các chốt kiếm soát để ngăn chặn dịch lây lan.

Việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho người dân trong vùng phong tỏa cũng được đảm bảo với những chuyến xe 0 đồng đến tận nơi.

Hiện tình hình dịch ở các phường Văn Chương, Văn Miếu đã cơ bản được khống chế nhưng Sở chỉ huy chống dịch sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi đội ngũ cán bộ cơ sở hết thời hạn cách ly.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước