Lơ là phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ dân sinh

Kim Lâm, Nguyên Du-Chủ nhật, ngày 28/11/2021 13:52 GMT+7

VTV.vn - Tấp nập người mua kẻ bán, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo khuyến cáo 5K là thực tế tại các chợ dân sinh ở TP Cần Thơ, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh khó lường.

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp với nhiều nguồn lây tại cộng đồng chưa được xác định. Đặc biệt, tại nhiều địa phương, trong đó có thành phố Cần Thơ, các chợ dân sinh đang là nguồn lây lan dịch bệnh nguy hiểm, khó kiểm soát. Một phần nguyên nhân cũng do chưa thực hiện tốt việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, không tập trung đông người theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Lơ là phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ dân sinh - Ảnh 1.

Các chợ dân sinh luôn tấp nập người mua kẻ bán, nhất là tại các sạp kinh doanh thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm. Do đông người chen nhau mua cùng lúc trong không gian nhỏ hẹp nên việc giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét rất khó đảm bảo.

Đáng lo ngại, hiện nay còn nhiều tiểu thương vẫn giữ thói quen ngồi buôn bán san sát nhau, không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch. Người bán tiếp xúc gần với người mua thường xuyên là điều khó tránh khỏi.

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 cộng đồng liên quan đến các chợ dân sinh. Nếu vẫn còn lơ là, buông lỏng việc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất khó lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước