Lo mưa rất lớn, Nam Trà My hoàn thành sơ tán dân trước bão số 10

Trọng Hoàng (VTV8)-Thứ năm, ngày 05/11/2020 08:26 GMT+7

VTV.vn - Đến 16h ngày 4/11, toàn huyện Nam Trà My đã sơ tán được 1.525 hộ dân về nơi an toàn, đặc biệt là hàng trăm người dân tại xã Trà Leng, nơi đang có nguy cơ sạt lở rất cao.

Từ chiều 4/11, toàn bộ người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được di dời đến nơi an toàn. Đây là một trong những nơi được dự báo là có thể sẽ đón mưa to và gió lớn do bão số 10.

Lo mưa rất lớn, Nam Trà My hoàn thành sơ tán dân trước bão số 10 - Ảnh 1.

Diễn biến bão số 10.

Nam Trà My cũng là nơi mà chỉ cách đây đúng 1 tuần đã phải hứng chịu những trận lở đất kinh hoàng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để hạn chế thiệt hại trước bão số 10, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã chủ động ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Lo mưa rất lớn, Nam Trà My hoàn thành sơ tán dân trước bão số 10 - Ảnh 2.

Quảng Nam được dự báo là trọng tâm mưa rất lớn do ảnh hưởng bão số 10.

Tại xã Trà Mai, đợt này có 373 hộ dân được địa phương vận động và thậm chí là bắt buộc phải sơ tán. Để đảm bảo tất cả hộ dân phải dời đi trước 16h ngày 4/11, chính quyền xã đã huy động mọi nguồn lực, phương tiện để cảnh báo, phân công cán bộ xã đến trực tiếp vận động các hộ dân và giúp đỡ họ di chuyển sớm.

Bà Nguyễn Thị Tình sống tại xã Trà Mai đã hơn 35 năm nay. Bà được chính quyền xã thông tin nhanh về diễn biến của bão số 10 và yêu cầu di dời ngay. Bà cùng hàng xóm đã nhanh chóng thu dọn đồ đạt, đóng kín nhà cửa để về nơi cư trú an toàn.

Lo mưa rất lớn, Nam Trà My hoàn thành sơ tán dân trước bão số 10 - Ảnh 3.

Người dân Nam Trà My đã đến nơi trú ngụ an toàn.

Đến 16h ngày 4/11, toàn huyện Nam Trà My đã sơ tán được hàng chục nghìn nhân khẩu về nơi an toàn. Huyện cũng đã cấp 50 tấn gạo phục vụ cứu trợ sau thiên tai, trong đó có việc phục vụ các khu sơ tán tập trung, đồng thời chỉ đạo các xã linh động sử dụng 130 tấn gạo đang lưu trữ trong tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không để bà con thiếu đói.

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, những hộ không chịu di dời sẽ bị cưỡng chế.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở và ý thức tuân thủ, hưởng ứng của người dân trong việc sơ tán, hi vọng huyện Nam Trà My sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do cơn bão số 10 gây ra.

Thông đường vào điểm sạt lở Trà Leng, Nam Trà My Thông đường vào điểm sạt lở Trà Leng, Nam Trà My Khẩn trương cấp cứu nạn nhân sạt lở núi tại Nam Trà My Khẩn trương cấp cứu nạn nhân sạt lở núi tại Nam Trà My Mưa lũ và sạt lở đất tại Nam Trà My, Quảng Nam Mưa lũ và sạt lở đất tại Nam Trà My, Quảng Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước