Lợi dụng chính sách giao đất trồng rừng để... phá rừng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/08/2020 11:15 GMT+7

VTV.vn - Nhiều diện tích rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở xã miền núi xa nhất của tỉnh Phú Yên là Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân đã bị người dân chặt phá để lấy đất sản xuất.

Mất hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ trên những con dốc thẳng đứng, những khu vực rừng bị phá đã lộ ra. Diện tích này nằm ở Tiểu khu 74 thuộc xã Phú Mỡ, là rừng tự nhiên. Cây to, cây nhỏ đều bị người dân địa phương san bằng và đốt. Bên những khu đồi khác, rừng cũng bị phá rất nhiều.

Lợi dụng chính sách giao đất trồng rừng để... phá rừng - Ảnh 1.

Cây to, cây nhỏ đều bị người dân địa phương san bằng và đốt.

Theo Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ, rừng bị phá diễn ra từ đầu tháng 7 đến nay khi người dân nghe có chủ trương: xã Phú Mỡ cấp hơn 300ha đất rừng cho 86 hộ dân chưa có đất ở xã để trồng rừng. Theo thống kê ban đầu, có ít nhất 50 hecta rừng đã bị chặt phá ở 6 tiểu khu thuộc xã Phú Mỡ. Diện tích rừng tự nhiên bị phá chủ yếu là cây tái sinh. Một số diện tích rừng là đất trống. Ở nhiều tiểu khu, người dân vào rừng lấn chiếm đất rừng không mang tính đơn lẻ một vài hộ mà liên kết với nhau để phá rừng thành những đám có diện tích lớn.

Lợi dụng chính sách giao đất trồng rừng để... phá rừng - Ảnh 2.

Theo thống kê ban đầu, có ít nhất 50 hecta rừng đã bị chặt phá ở 6 tiểu khu thuộc xã Phú Mỡ.

Trong các đối tượng phá rừng đã điều tra ban đầu có cán bộ thôn. Hiện, các cơ quan chức năng huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã làm việc với một số đối tượng đã phát, phá rừng để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước