Lợi dụng thủ tục thông thoáng để buôn lậu, gian lận thương mại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/01/2021 21:28 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đối tượng đã lợi dụng thông thoáng để khai báo gian dối nhằm thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt kiểm tra, kiểm soát để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Đó là những giải pháp mà ngành Hải quan đang đẩy mạnh triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng điều này để buôn lậu, gian lận thương mại với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Nhiều tấn khí N2O hay còn gọi là khí cười đã được các doanh nghiệp nhập lậu qua cảng Hải Phòng với nhiều thủ đoạn khác nhau như khai sai tên hàng, sai chủng loại. Các lực lượng chức năng đã phải dùng đến cả chó nghiệp vụ mới phát hiện được chất kích thích gây ảo giác, có thể gây nguy cơ tử vong và làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội này.

Lợi dụng thủ tục thông thoáng để buôn lậu, gian lận thương mại - Ảnh 1.

Nhiều tấn khí N2O đã được các doanh nghiệp nhập lậu qua cảng Hải Phòng

Dịp cuối năm cũng là thời điểm buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng nhiều, đa dạng. Chỉ riêng tại cảng Hải Phòng, thời gian gần đây đã kiểm tra, phát hiện hàng chục container hàng hóa giả mạo có số lượng và giá trị lớn với các thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Lợi dụng thông thoáng để khai báo gian dối nhằm thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại còn được nhiều đối tượng thực hiện ở hàng loạt những mặt hàng xuất nhập khẩu khác. Trong năm 2020 vừa qua, riêng hải quan Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 4.300 số vụ với giá trị lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Tiếp tục thông thoáng thủ tục để tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp là điều ngành Hải quan sẽ còn phải làm trong các năm tới đây. Để giảm thiểu nguy cơ lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại, một mặt ngành Hải quan đang tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại để phát hiện, ngăn chặn và răn đe, mặt khác cũng cần sớm bổ sung, hoàn thiện các khung khổ pháp lý, kịp thời bịt các lỗ hổng chính sách, qua đó tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp và tránh gây thất thu ngân sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước