Long An: Bơm hút cát làm bể bờ bao, vườn cây trái của người dân thiệt hại nặng

Nhóm PV-Thứ ba, ngày 11/07/2023 15:52 GMT+7

VTV.vn - Nhà thầu thi công san lấp mặt bằng dự án KDC Lương Hoà, huyện Bến Lức nhiều lần làm bể bờ bao, nước bùn, nước phèn tràn vào vườn cây trái của người dân gây thiệt hại nặng.

Hai bên kênh Xáng Lớn, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thời gian gần đây luôn ồn ào, tấp nập sà lan, tàu thuyền ra vào bơm hút cát phục vụ cho việc san lấp mặt bằng công trình dự án khu dân cư Lương Hòa.

Dự án san lấp mặt bằng khu dân cư Lương Hòa đã được chính quyền địa phương cấp phép cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Prodezi Long An.

Tuy nhiên, trong quá trình các phà bơm cát từ các sà lan vào khu vực công trình để nâng nền, nhà thầu thi công đã làm vỡ nứt bờ bao. Nước, bùn thải, phèn,… đổ vào khu vực trồng cây ăn trái của người dân gây thiệt hại từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi hộ, mà cho đến nay, theo các hộ dân, nhà thầu thi công đã đùn đẩy trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Ngày 3/7/2023, dẫn phóng viên vào thăm khu vực vườn ổi của gia đình, bà Võ Thị Phượng (ấp 6B, xã Long Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bức xúc nói: "Bên công ty bơm nước vào vườn cây trái của tui nhiều lần, tới giờ vườn cây trái đã bị thiệt hại 60-70%. Cây trái hư hết". Sau lần vỡ bờ bao, nước phèn tràn vào vườn trái cây gần đây nhất, bà Phượng cho biết đã liên hệ lên chủ đầu tư dự án và cả đơn vị thực hiện bơm hút, nhưng "công ty nói nhiều lần mà họ vẫn chưa be bờ".

Long An: Bơm hút cát làm bể bờ bao, vườn cây trái của người dân thiệt hại nặng - Ảnh 1.

Khu vực vườn của gia đình bà Phượng nhiều lần bị nước phèn đổ vào...

Long An: Bơm hút cát làm bể bờ bao, vườn cây trái của người dân thiệt hại nặng - Ảnh 2.

...làm vườn ổi đang tuổi sắp thu hoạch rụng trái, chết cây.

Đứng ngay bờ kênh Cụt cạnh khu vườn trái cây của mình, ông Nguyễn Công Thành, ấp 6B cho biết "Có hôm vỡ kè, nước xình, nước phèn đổ về ồ ạt, nước đục làm đỏ ngầu con kênh. Bây giờ nhiễm phèn hết rồi, nắng cái nó sặc phèn lên là chết cây". Chỉ vào vườn cây ông nói: "Như bây giờ là không cứu được rồi!".

Căn nhà và vườn mai nằm lọt thỏm trong khu vực san lấp mặt bằng công trình khu dân cư Lương Hòa, anh Võ Minh Thuận - xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An chia sẻ mình bị thiệt hại rất nặng: "Vườn mai của em bây giờ cả tỷ mà không ai đền, không ai nói gì hết ráo". Anh Thuận nói thêm, người ta (nhà thầu thi công san lấp mặt bằng - PV) có bao cái đường đê để bơm, mà bơm nước nhiều quá giờ cái đường đê nó sạt. Đê bao có chút mà sạt liên tục nước vào vườn mai của em sao chịu được".

Thi công san lấp làm vỡ đê bao, nước phèn tràn vào khu vực vườn mai của anh Thuận gây thiệt hại nặng.

Trước tình trạng thi công san lấp mặt bằng, hút cát nâng nền làm đất dự án khu dân cư Lương Hòa làm ảnh hưởng đến tài sản, vườn cây trái của các hộ dân ven khu vực thi công, người dân đã gửi đơn phản ánh lên chính quyền địa phương.

Ngày 6/7/2023, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTV News, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, có ghi nhận phản ánh của người dân tại dự án khu dân cư Lương Hòa, đến nay đã ghi nhận và kiểm tra thực tế có 3 lần bể bờ bao, 3 lần này đều tập trung vào các ngày mưa nhiều. "UBND xã đã kiểm tra thực tế và đã làm việc với các nhà thầu, khắc phục tình trạng bể bờ bao và yêu cầu bồi thường cho người dân, hiện nay nhà thầu cũng đang thống nhất lại với người dân để khắc phục bồi thường thiệt hại".

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lương Hòa, từ tháng 5 đến tháng 7/2023, tại dự án  khu dân cư Lương Hoà, nhà thầu thi công san lấp mặt bằng là Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn PN đã 3 lần để xảy ra vỡ đê bao tại các kênh Tư Đầy, kênh Bảy Liễng, kênh Cụt. Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị thi công đã khắc phục và bồi thường thiệt hại bước đầu cho 4 hộ dân, mỗi hộ từ 18 đến 20 triệu đồng (Trong đó hộ bà Phượng nêu trên vừa được nhận bồi thường 20 triệu đồng).

Tình trạng bơm cát san lấp làm vỡ đê bao không chỉ làm ảnh hưởng vườn cây trái của các hộ dân mà đơn vị công đã không xử lý nước thải từ việc bơm cát lên công trình và xả trực tiếp ra các con kênh nên người dân không thể sử dụng được nguồn nước để tưới tiêu hoa màu. Không những vậy, 1 nhà thầu thi công còn lén lút bơm bùn thải vào ruộng, vườn của người dân để tiết kiệm chi phí xử lý môi trường.

Trước đó, trong văn bản chấp thuận đầu tư và hướng dẫn thực hiện dự án, Sở Tài Nguyên & Môi trường tỉnh Long An vào ngày 18/5/2023 có nêu rõ nội dung yêu cầu chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện san lấp phải có biện pháp bảo vệ môi trường; không gây ngập úng hoặc làm ảnh hưởng đến vườn đất của các hộ dân xung quanh khu vực san lấp; không để xảy ra khiếu nại về tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường và đồng thời phải có biện pháp khắc phục, bồi thường nếu để xảy ra sự cố. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn thi công rầm rộ, chưa đền bù thiệt hại thoả đáng cho người dân khiến họ bức xúc gửi đơn lên các cấp chính quyền địa phương.

Không chỉ bức xúc về việc thiệt hại về tài sản, việc lan lấp gây sạt lở bờ sông, tiếng ồn từ các phà bơm làm đảo lộn cuộc sống, mà nhiều người dân ấp 6A, 6B còn phản ánh đến phóng viên VTV News về giá đền bù thu hồi đất của chủ đẩu tư hiện nay vẫn chưa hợp lý khiến họ bị thiệt hại nhiều làm cuộc sống gặp khó khăn, đảo lộn.

Đơn vị thi công bơm cát, bùn sình vào ao và khu vực dân cư sinh sống, clip người dân cung cấp.

Báo Điện tử VTV News sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý tình trạng sạt lở, bể bờ bao và việc đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho người dân của chủ đầu tư và chính quyền địa phương tại dự án này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước