Lưu vực sông Nhuệ - Đáy ô nhiễm nhất miền Bắc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/08/2020 22:19 GMT+7

VTV.vn - Lưu vực sông Nhuệ - Đáy có chất lượng nước mặt kém nhất các lưu vực sông khu vực phía Bắc. Đó là công bố mới nhất của Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc.

Trong số 15 điểm quan trắc bị ô nhiễm nặng, lưu vực này chiếm tới 13 điểm. Lưu vực sông Nhuệ - Đáy chảy qua 5 tỉnh là Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Hơn 12 năm, kể từ khi ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ Đáy được thành lập, các cơ chế để bảo vệ lưu vực sông này vẫn chưa có hiệu quả.

Nguyên nhân gây ô nhiễm được xác định đến 63% từ nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề và các cụm công nghiệp của Hà Nội và một số tỉnh lân cận chảy về các tình hạ nguồn. Hà Nam từng có ý kiến xây đập để ngăn nước thải từ Hà Nội và các tỉnh.

Lưu vực sông Nhuệ - Đáy ô nhiễm nhất miền Bắc - Ảnh 1.

Nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề và các cụm công nghiệp của Hà Nội và một số tỉnh lân cận là nguyên nhân khiến lưu vực sông Nhuệ - Đáy ô nhiễm

Cách đây hơn 12 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy nhằm thực thi cơ chế chung bảo vệ môi trường các dòng sông. Tuy nhiên, đến nay giải pháp nào hay việc quy trách nhiệm của từng địa phương khi để xảy ra ô nhiễm vẫn chưa rõ ràng.

Theo kế hoạch, đến năm 2023, Hà Nội mới xây dựng xong các công trình để thu gom toàn bộ hệ thống nước thải sinh hoạt, nguồn gây ô nhiễm chính về phía hạ lưu. Nghĩa là từ nay đến đó, người dân ở hạ nguồn như Hà Nam, Ninh Bình buộc phải tiếp tục sống chung với ô nhiễm nếu các tỉnh không quyết liệt bắt tay để cứu lấy những dòng sông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước