Ma trận dịch vụ khám hậu COVID-19

Thanh Tâm, Hoàng Vũ-Thứ năm, ngày 17/02/2022 20:23 GMT+7

VTV.vn -Dịch vụ khám hậu COVID-19 có nhiều mức giá, từ 1,5 triệu đến 7 triệu đồng/gói, tùy cơ sở y tế và nhu cầu người bệnh nhưng theo các bác sĩ, người dân không nên lạm dụng.

Trước nhu cầu khám và điều trị các triệu chứng liên quan đến hậu COVID-19 tăng cao, nhiều cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh cũng đã triển khai khám bệnh liên quan cho người dân. Tuy nhiên, với hơn 200 triệu chứng hậu COVID-19 được thế giới công bố, người dân như lạc trong ma trận khi đi khám, trong khi đó, các cơ sở y tế khám bệnh hậu COVID-19 lại đang nở rộ.

Theo các chuyên gia, không phải bệnh nhân nào cũng mắc hậu COVID-19 và cũng không phải tất cả đều phải làm các chỉ định cận lâm sàng quá mức cần thiết.

Ghi nhận tại một số cơ sở khám chữa bệnh tại TP Hồ Chí Minh, dịch vụ khám hậu COVID-19 có nhiều mức giá, dao động từ 1.500.000 - 7.000.000 đồng/gói, tùy cơ sở y tế và nhu cầu của người bệnh.

Theo các bác sĩ, đây là gói dịch vụ không cần thiết. Bệnh nhân có thể đăng ký khám như khám bệnh bình thường, thậm chí khám theo BHYT.

Ma trận dịch vụ khám hậu COVID-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP Hồ Chí Minh là một trong những bệnh viện điều trị cả COVID-19 và hậu COVID-19. Chính vì vậy, ngay từ khi điều trị khỏi cho bệnh nhân, các bác sĩ đã phân loại các bệnh nhân ra từng nhóm bệnh nặng nhẹ khác nhau, có khả năng di chứng hậu COVID-19 hay không để tiếp tục theo dõi tái khám hậu COVID-19.

Chính vì vậy, bệnh nhân vừa được theo dõi sát, tránh tâm lý lo lắng vừa không phải bỏ ra thêm một khoản chi phí không cần thiết.

Trước tình trạng "loạn giá" dịch vụ khám sức khoẻ hậu COVID-19, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc tổ chức khám sức khoẻ hậu COVID-19. Theo đó, Sở Y tế TP yêu cầu không điều chỉnh tăng giá các dịch khám bệnh, chữa bệnh kể cả các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khoẻ cho người bệnh hậu COVID-19 trong trường hợp không cần thiết.

Ma trận dịch vụ khám hậu COVID-19 - Ảnh 2.

Bệnh nhân bị tổn thương phổi gần 60% hậu COVID-19.

Cả nước có hơn 2,5 triệu người mắc COVID-19, do đó, nhu cầu khám hậu COVID-19 rất lớn nên rất cần Bộ Y tế sớm có hướng dẫn các gói tầm soát này, tránh mỗi nơi làm một kiểu. Ngoài ra, bệnh nhân bị những di chứng hậu COVID-19 nên được quyền lợi bảo hiểm phù hợp.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác định hậu COVID-19 là một trong những mối quan tâm chính của ngành y tế trong năm 2022, đồng thời sẽ xây dựng chiến lược, mô hình quản lý điều trị phù hợp.

Sở Y tế dự kiến quản lý, chăm sóc người bệnh hậu COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng, từ y tế cơ sở, bệnh viện quận huyện đến bệnh viện chuyên sâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước