Mang Tết thiếu nhi sớm đến với trẻ em nghèo biên giới Lai Châu

PV (Theo TTXVN)-Thứ ba, ngày 31/05/2022 23:51 GMT+7

Các em thiếu nhi xã biên giới Huổi Luông, huyện Phong Thổ ra về với những phần quà. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

VTV.vn - Huổi Luông là xã biên giới của tỉnh Lai Châu, đời sống của người dân còn gặp nhiều vất vả.

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, ngày 31/5, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phong Thổ phối hợp với Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Huổi Luông và Đoàn thanh niên xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) tổ chức thăm, tặng quà Tết thiếu nhi sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Huổi Luông.

Huổi Luông là xã biên giới của tỉnh Lai Châu, đời sống của người dân còn gặp nhiều vất vả. Do điều kiện kinh tế - xã hội của đồng bào khó khăn nên thiếu nhi nơi đây cũng thiếu thốn sự quan tâm của gia đình. Ngoài việc các em được hỗ trợ ăn học theo chế độ bán trú, những ngày lễ, Tết thiếu nhi hay những dịp Trung thu đều thiếu vắng các món quà động viên. Có lẽ với những đứa trẻ nghèo nơi đây, Tết thiếu nhi là một khái niệm đầy mơ hồ và xa cách. Hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, Huyện Đoàn Phong Thổ đã phối hợp với các lực lượng mang đến cho các em một cái Tết thiếu nhi sớm và đầy ý nghĩa.

Tại buổi tặng quà, hơn 100 em thiếu niên nhi đồng của bản Huổi Luông 1, xã Huổi Luông được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ. Cùng đó, các đơn vị đã tặng 100 suất quà với giá trị gần 15 triệu đồng bao gồm bánh kẹo, sữa, áo khoác, đồ dùng học tập cho các em thiếu nhi. Tuy là món quà đơn giản nhưng mang lại cho các em nhỏ nơi đây một niềm vui bất ngờ. Cầm trên tay những phần quà, cháu Hù Minh Quang, dân tộc Hà Nhì ở bản Huổi Luông 1, xã Huổi Luông vui mừng nói: Lần đầu tiên cháu được nhận nhiều quà vào ngày Tết thiếu nhi, cháu vui lắm và ước rằng năm nào cũng được nhận quà như này.

Cháu Chẻo Thị Xuân, dân tộc Hà Nhì ở bản Huổi Luông 1, xã Huổi Luông chia sẻ: Cháu và các bạn trong bản rất thích khi được giao lưu văn nghệ cùng các cô chú và được các cô chú tặng quà. Ngoài lúc nhận quà ở trên trường thì đây là lần đầu tiên cháu được nhận quà tại bản. Nhận quà của các cô chú, cháu sẽ mang về chia cho anh, chị, em ở nhà cùng ăn, để cùng phá cỗ Tết thiếu nhi.

Anh Lỳ Cá Lòng, cán bộ chuyên viên Huyện đoàn Phong Thổ cho biết: Đây là hoạt động thường niên được Ban Thường vụ Huyện đoàn Phong Thổ tổ chức hàng năm, nhằm thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ huyện Phong Thổ tới những trẻ em nghèo. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh cho các em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Anh Lỳ Cá Lòng mong muốn mỗi gia đình, thầy, cô giáo, các tổ chức đoàn thể xã hội và cả cộng đồng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu nhi, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, khuyết tật, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Sự cảm thông, kiên trì của các thầy cô giáo, phụ huynh và xã hội sẽ giúp các em vượt qua rào cảm tâm lý, vươn lên trong cuộc sống, học tập.

Trong ngày 31/5, Chi bộ Công an thành phố cũng phối hợp với Phòng Văn hóa, Phòng Nội vụ thành phố Lai Châu tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6 cho 160 em thiếu nhi ở bản Cư Nhà La, xã San Thàng, thành phố Lai Châu.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Lai Châu nói chung nhằm đẩy mạnh các hoạt động "Vì đàn em thân yêu" nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ đoàn viên thanh niên; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của đoàn thanh niên trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới trong toàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước