Mập mờ khai thác cát vùng giáp ranh

Nguyễn Ngân, Minh Đức-Chủ nhật, ngày 11/09/2022 19:53 GMT+7

VTV.vn - Tàu không biển số, khai thác cát ngoài giờ quy định là thực trạng đang diễn ra tại địa bàn giáp ranh huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) với huyện Ba Vì (Hà Nội).

Từ 5h - 20h, hàng chục tàu thuyền đậu kín dòng sông, cứ khoảng 25-30 phút, một chiếc thuyền cát được hút đầy. Có cả những chiếc thuyền hút cát không biển số, thậm chí thuyền vừa đi vừa hút cát không rõ nguồn gốc. Chứng kiến thuyền hút cát sát đê, vào đất canh tác, người dân các xã ven sông thuộc địa bàn huyện Thanh Thủy nhiều lần ra ngăn chặn.

Mập mờ khai thác cát vùng giáp ranh - Ảnh 1.

Tại 2 xã Đồng Trung và Đoan Hạ của tỉnh Phú Thọ, chính quyền xã ghi nhận nhiều vi phạm trong hoạt động khai thác cát như tàu không đúng chủng loại được phép khai thác, khai thác ngooài phạm vi mỏ đã cấp, khai thác ngoài giờ quy định, có trường hợp tàu chưa có biển tên công ty và chưa gắn định vị.

"Khi phát hiện các vi phạm chúng tôi không có phương tiện để tiếp cận, tất cả chỉ đứng trên bờ', ông Hà Ngọc Viên, Chủ tịch UBND xã Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ cho biết.

Mập mờ khai thác cát vùng giáp ranh - Ảnh 2.

Dọc sông Đà địa bàn giáp ranh 2 huyện Ba Vì và Thanh Thủy có 6 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát sỏi. Chính quyền huyện Thanh Thủy thừa nhận có tình trạng nhiều tàu cát khai thác trên sông tháo hết biển số để khai thác cát, thậm chí, doanh nghiệp được cấp phép lại bán cát cho một số tàu không biển số.

Dọc những bờ kè chân đê hay ở những khu vực đất nông nghiệp chưa được kè đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún. Nhiều diện tích hoa màu chưa kịp thu hoạch của bà con bị mất trắng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước