Mất ăn mất ngủ vì khói đen ''tấn công'' khu dân cư

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/01/2022 09:09 GMT+7

VTV.vn - Khói đen và nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng là thực trạng đang diễn ra ở xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

6h30 sáng, ống khói của công ty Toàn Thắng xả khói đen, theo gió cuốn đi xa hàng trăm mét, bay sang khu dân cư xung quanh. Ông Nguyễn Đức Chín, người dân sống ở xã Gia Đông cho biết công ty này gần đây chủ yếu xả khói vào ban đêm, đến tầm 6h30 sáng thì lượng khói như này là đã giảm đi rất nhiều.

"Hôm nào sương đè xuống thì trong chúng tôi không ngồi ăn cơm nổi, và các cháu học ở tầng 2 thì không học được. Nó khét mà buồn nôn luôn, như kiểu là ăn phải cái gì lợ quá'', ông Chín nói.

Người dân cho biết họ nghi ngờ công ty sử dụng vải thừa, vải lỗi làm chất đốt vận hành lò hơi để nhuộm vải. Người dân cũng cho biết công ty này trước còn toàn xả khói đen ban ngày, nhưng gần đây gặp phải phản ứng gay gắt của bà con nên đã chuyển hẳn việc xả khói về ban đêm.

''Từ khoảng 20-21h là bắt đầu khói, tối đến chúng tôi ngủ khó ngủ lắm, nhà tôi có cửa kính kín còn không thể chịu nổi'', bà Nguyễn Thị Mận, người dân xã Gia Đông cho biết.

Mất ăn mất ngủ vì khói đen tấn công khu dân cư - Ảnh 1.

Không chỉ là khói, người dân còn phản ánh mương tưới tiêu của khu ruộng canh tác rau màu xung quanh nhà máy luôn bị tấn công bởi một màu nước đen kịt, nhầy nhớt và hôi tanh. Người dân phải tự khoan rất nhiều giếng để lấy nước tưới cho rau bởi nếu dùng nước đen này thì rau không thể phát triển được.

Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Thuận Thành cho biết mới tiếp nhận được đơn phản ánh của người dân về vấn đề này cuối tháng 12 vừa rồi. Còn về kết quả chất lượng nước thải của công ty Toàn Thắng xả ra môi trường, theo lãnh đạo Phòng TN&MT, kết quả đã có nhưng sẽ công bố đồng thời cùng với kết quả xét nghiệm về khí thải.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước