Mất an toàn giao thông tại cầu treo sông Giăng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/03/2021 10:48 GMT+7

VTV.vn - Cầu yếu, nhiều đoạn hoen gỉ, xuống cấp. Khi có xe đi qua thì rung lắc. Đây là tình trạng của cây cầu treo sông Giăng tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Cầu yếu như vậy nên luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn. Tháng 10 năm ngoái, tại đây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa một xe ô tô 7 chỗ và xe máy. 5 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Từ đó đến nay, tình hình ở đây vẫn chưa được cải thiện.

Cầu treo sông Giăng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) là cây cầu yếu đã được xây dựng từ 35 năm trước, nhiều hạng mục bị hư hỏng không còn đảm bảo an toàn. Mỗi khi có phương tiện trọng tải lớn đi qua thì gần như mặt cầu rung, lắc rất mạnh. Theo quan sát của phóng viên, cầu và đường dẫn lên cầu khá hẹp. Bề rộng cầu và mặt đường khoảng 5m, chỉ đủ cho 1 ô tô, 1 xe máy cùng lưu thông. Phần cầu, cáp, trụ bê tông đã in hằn dấu vết thời gian với nhiều vị trí sắt bị hoen gỉ, bê tông nứt nẻ. Đặc biệt, vào ban đêm, không có điện chiếu sáng, không có người trực gác cầu. Đi qua cầu gần như là cách duy nhất để người dân từ xã Phong Thịnh sang xã Thanh Liên.

Mất an toàn giao thông tại cầu treo sông Giăng - Ảnh 1.

Nhiều vị trí trên cầu sắt bị hoen gỉ, bê tông nứt nẻ

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, từ khi tỉnh lộ 533 được nâng lên thành QL46C, tuyến đường và cầu được chuyển giao cho Cục quản lý đường bộ II quản lý. Việc bố trí người kiểm soát các phương tiện quá tải qua cầu không được duy trì nữa. Cơ quan quản lý đường bộ cũng đã lắp biển cảnh báo, hạn chế tải trọng qua cầu. Tuy nhiên, việc kiểm soát lại đang bị buông lỏng.

Cũng theo UBND huyện Thanh Chương, nhu cầu giao thông và vận chuyển hàng hóa qua cầu treo Sông Giăng ngày càng lớn. Việc qua cầu cũng giúp rút ngắn quãng đường khoảng 20km so với đi đường vòng nên hàng ngày vẫn có nhiều xe tải trọng lớn bất chấp nguy hiểm để qua cầu. Nguy cơ cầu sập vì thế có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trước nguy cơ này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã xin đầu tư xây dựng cấp bách công trình cầu Sông Giăng. Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý.

Theo đó Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất ưu tiên đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu treo Sông Giăng tại vị trí hiện tại. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 68 tỷ đồng. Đề xuất đã có nhưng nếu không sớm thực hiện, nguy cơ tai nạn trên cây cầu yếu này vẫn hiện hữu hàng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước