Mất hàng tiếng đồng hồ để khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất

Lê Hải, Thế Hà, Minh Sơn-Thứ bảy, ngày 23/04/2022 14:05 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày mở cửa sau dịch đến nay, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn ùn ứ. Nhiều ý kiến cho rằng khai báo y tế nay không còn cần thiết để truy vết COVID-19 nữa.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Bộ Y tế kiến nghị xem xét tạm ngưng khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam để tránh tình trạng ùn ứ tại sân bay. Cùng với đó, TP đề xuất chỉ yêu cầu người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe, sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo quy định.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, trước tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, việc ngưng khai báo y tế này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và khách du lịch đến hoặc về Việt Nam. Việc này cũng nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kiến nghị trên cũng xuất phát từ thực tế mặc dù không quá đông nhưng nhiều hành khách quốc tế đã phải mất hàng tiếng đồng hồ mới làm xong các thủ tục khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bất cập này đã diễn ra từ sau ngày mở cửa đón khách quốc tế từ 15/3 đến nay và liên tục gây ùn ứ tại khu vực ga quốc tế của sân bay này.

Mất hàng tiếng đồng hồ để khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Chị Phương và một người bạn phải đánh vật với hàng chục trường thông tin khai báo y tế. Người bạn của chị đang không thể nhớ được ngày tháng cụ thể đã tiêm các mũi vaccine.

Bên kia là hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt, bên này nhiều nhóm túm tụm quay trở lại chỉnh sửa vì khai báo sai hoặc thiếu thông tin.

Tại sân bay có 6 quầy khai báo y tế. Thay vì đặt các bục hàng ngang, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) lại tổ chức chia đôi thành hàng dọc mỗi bên 3 quầy nên càng khiến việc xếp hàng và giải quyết lâu hơn.

Trong khi chỉ ngay cạnh đó, khu vực làm thủ tục và công an cửa khẩu tổ chức theo hàng ngang, có từ 15 - 20 quầy, việc giải phóng hành khách nhanh hơn khá nhiều.

Bất cập chỉ đến từ khu vực khai báo y tế và chỉ có ở sân bay Tân Sơn Nhất, khi các sân bay khác chỉ kiểm tra mã QR chứ không cần điền thông tin quá chi tiết như vậy. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, khai báo y tế nay không còn cần thiết để truy vết nữa, nhất là khi hàng triệu hành khách nội địa không ai phải khai báo, chỉ có vài ngàn khách nước ngoài về phải làm việc này.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, chị Phương và bạn vẫn đang đánh vật với thủ tục. Sau khi giúp được bạn mình rồi, bản thân chị Phương cũng lại gặp sai sót thông tin phải quay lại chỉnh sửa.

Từ sau ngày mở cửa 15/3, mỗi ngày có khoảng 4.000 khách quốc tế đến sân bay Tân Sơn Nhất, con số này đang tăng lên mỗi ngày nhưng cũng mới chỉ bằng 1/4 đến 1/5 so với bình thường trước dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước