Mẹ và bé sơ sinh mắc COVID-19 tại Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính và được ra viện

Đức Chung - Trần Huy-Thứ bảy, ngày 22/08/2020 18:57 GMT+7

VTV.vn - Chiều 22/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã tổ chức cho 16 bệnh nhân COVID-19 ra viện sau khi được điều trị thành công.

Như vậy, tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi tại thành phố Đà Nẵng được nâng lên 114 người.

Trong số 16 trường hợp được ra viện lần này, có một bệnh nhân đặc biệt, đó là bệnh nhân số 569, là sản phụ đã được mổ sinh con vào đêm 15/8 vừa qua. Hiện sức khỏe của hai mẹ con bệnh nhân 569 ổn định. Người mẹ đã có 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính. Trong khi đó, cháu bé cũng đã có 2 lần cho kết quả âm tính.

Mẹ và bé sơ sinh mắc COVID-19 tại Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính và được ra viện - Ảnh 1.

Mổ bắt con cho sản phụ mắc COVID-19 tại TP Đà Nẵng. (Ảnh: Báo điện tử Pháp Luật TP.HCM)

Do đó, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang sẽ bố trí xe đưa bệnh nhân và con về nhà, đồng thời cử lực lượng y tế hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con.

15 bệnh còn lại, có người nhập viện vào ngày 31/7, có bệnh nhân vào viện từ ngày 15/8, nhưng đến nay đều có ít nhất 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính. Do đó, các bệnh nhân trên đã được bệnh viện bố trí cho ra viện trong đợt này.

Khoảnh khắc con của bệnh nhân COVID-19 ra đời - Điều kỳ diệu giữa tâm dịch Đà Nẵng Khoảnh khắc con của bệnh nhân COVID-19 ra đời - Điều kỳ diệu giữa tâm dịch Đà Nẵng

VTV.vn - Việc mổ bắt con của bệnh nhân 569 thành công là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của người Việt Nam và là điều kỳ diệu giữa tâm dịch COVID-19 Đà Nẵng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước