Miền Bắc giảm mưa, miền Trung bớt nóng

VTV News-Thứ tư, ngày 15/06/2022 06:23 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (15/6) mưa ở Bắc Bộ bắt đầu giảm dần nhưng vùng núi vẫn cần đề phòng sạt lở đất.

Ngày 15/6, thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2-4m, một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1. Mực nước thượng lưu sông Thao tại Lào Cai sẽ có khả năng đạt mức báo động 2 vào trưa ngày 15/6, tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1 vào tối 15/6. Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 7 m vào sáng sớm ngày 15/6, dưới báo động 13 m, sau biến đổi chậm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc; các vùng ven sông, bãi bồi ở khu vực hạ lưu sông Hồng, đặc biệt hạ lưu sông chảy qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1.

Về diễn biến thời tiết, hôm nay, miền Bắc trời lúc nắng lúc mưa. Nhiệt độ trưa nay ở Thủ đô Hà Nội và hầu khắp Bắc Bộ trong khoảng 29-31 độ. Độ ẩm cao trên 70% sẽ cảm thấy hơi oi nóng từ trưa đến chiều.

Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh sẽ chấm dứt nắng nóng, nhiệt độ không quá 32 độ. Quảng Bình đến Phú Yên nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ với mức nhiệt phổ biến 34-36 độ.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay cần đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh trong mưa dông, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Còn sáng đến trưa nay trời nắng. Ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến 30-32. Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, TP Hồ Chí Minh và hầu khắp các thành phố phổ biến 33-34 độ, trời oi nóng vào buổi trưa.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 15/6:

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng Hòa Bình 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu vực đồng bằng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tinh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước