Miền Bắc rét đậm, rét hại kỷ lục kể từ năm 2016

Xuân Anh-Thứ tư, ngày 24/01/2024 21:01 GMT+7

VTV.vn - Đợt rét đậm, rét hại diện rộng lần này được đánh giá là đợt rét nhất kể từ đợt rét kỷ lục tháng 1/2016.

Miền Bắc đang hứng chịu đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông. Tại đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn sáng sớm nay (24/1), nhiệt độ đã giảm xuống - 2,9 độ C, là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

So với các đợt rét đậm, rét hại gần đây, băng giá lần này xuất hiện nhiều và bao phủ liên tục 3 ngày nay ở các đỉnh núi cao trên 1.500 m. Các địa phương vẫn đang tích cực biện pháp phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho người, vật nuôi và cây trồng.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng lần này được đánh giá là đợt rét nhất kể từ đợt rét kỷ lục tháng 1/2016. Băng giá xuất hiện dày đặc trên diện rộng và kéo dài qua các ngày, thay vì chỉ xuất hiện về đêm và sáng sớm như mọi năm.

3 ngày qua, băng giá liên tục xuất hiện tại Mẫu Sơn - Lạng Sơn, Bình Liêu, Yên Tử - Quảng Ninh, Phia Oắc - Cao Bằng, Mèo Vạc, Đồng Văn - Hà Giang, Ô Quy Hồ, Y Tý, Fansipan - Lào Cai.

Miền Bắc rét đậm, rét hại kỷ lục kể từ năm 2016 - Ảnh 1.

Băng giá bám trên cây, dây thép trên đỉnh núi Mẫu Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Do trời giá rét, hơn 32.000 học sinh của 96 trường học tại tỉnh Lào Cai đã tạm thời nghỉ học. Để đảm bảo sinh hoạt cho gần 500 học sinh bán trú, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Chải, thị xã Sa Pa, đã sửa chữa lại hệ thống đun nước nóng ủ trấu để cung cấp nước nóng cho học sinh, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho bữa ăn bán trú.

Tại tỉnh Lạng Sơn các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn cũng thông báo cho học sinh nghỉ học. Đối với cấp trung học, các trường linh hoạt chuyển đổi từ học trực tiếp sang học trực tuyến.

Để giảm thiệt hại cho đàn vật nuôi trong thời tiết giá rét, bà con đã chủ động dự trữ thức ăn, không chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C và che chắn chuồng trại để tránh gió lùa, sương giá trong những ngày rét đậm, rét hại.

Bên cạnh đó, bà con cũng chủ động chuẩn bị nhà màng giữ ấm cho rau củ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những hộ trồng địa lan đã di chuyển lan xuống vùng thấp để tránh rét, đảm bảo cung ứng ra thị trường dịp cận Tết.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài đến Chủ nhật (28/1), băng giá vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện ở các đỉnh núi cao.

Những điều cần tránh khi dùng thiết bị sưởi ấm trong ngày rét đậm Những điều cần tránh khi dùng thiết bị sưởi ấm trong ngày rét đậm

VTV.vn - Do thời tiết miền Bắc đang chuyển rét cực sâu nên đèn sưởi, điều hòa ấm được rất nhiều gia đình sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước