Miền Bắc rét hết tháng 1/2024, Hà Nội thấp nhất 8 độ

Ngân Hằng-Thứ năm, ngày 18/01/2024 13:20 GMT+7

Ảnh minh họa: VGP

VTV.vn - 10 ngày cuối tháng 1/2024, nước ta đón 3 đợt không khí lạnh, miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ rét kéo dài dến hết tháng 1, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 8 độ.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa có chia sẻ mới nhất về diễn biến đợt không khí lạnh mạnh sắp tới.

Theo đó, khoảng đêm ngày 20/1/2024 sẽ có một đợt không khí lạnh khá mạnh ảnh hưởng đến nước ta và duy trì đến ngày 21/1. Sang ngày 22/1 không khí lạnh sẽ tăng cường và tràn xuống rất mạnh, ảnh hưởng tới toàn khu vực Bắc Bộ, sau đó sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và kéo dài tới tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 26/1 không khí lạnh sẽ tăng cường thêm, cường độ yếu hơn, duy trì rét đến hết tháng 1.

Thời điểm rét nhất là khoảng ngày 22 - 23/1. Trong giai đoạn này nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ có thể xuống dưới 10 độ, khu vực trung du xuống dưới 7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ, nguy cơ cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 8 độ.

Miền Bắc rét hết tháng 1/2024, Hà Nội thấp nhất 8 độ - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Đối với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ không thấp như Bắc Bộ nhưng cũng ở ngưỡng rét, kèm theo mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa không lớn, nguy cơ sạt lở đất rất thấp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước