Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ trước khi đón không khí lạnh tăng cường

VTV News-Thứ bảy, ngày 15/01/2022 06:50 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 15/1, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có nắng.

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ đêm nay (15/01) đến ngày 17/01, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; từ đêm 16/01 đến ngày 17/01, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/đợt, có nơi trên 50mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Khu vực từ Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước