Mô hình giữ chân lao động nữ tại nông thôn

Minh Xuân, Quốc Minh, Lý Của, Ngọc Tuyết-Thứ hai, ngày 07/03/2022 14:50 GMT+7

VTV.vn - Sau những tác động của dịch bệnh, đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã đón khoảng 79.000 lao động quay trở về quê nhà tìm việc với tỉ lệ nữ khá đông.

Nhiều nơi ở Hậu Giang, nhất là ở những vùng nông thôn, doanh nghiệp vẫn đang rất cần tuyển lao động để kịp đáp ứng các đơn hàng, thậm chí còn dự định mở rộng quy mô hoạt động.

Hiện nhiều cơ sở may gia công ở Hậu Giang đang hoạt động hết công suất vì đơn đặt hàng tăng mạnh.

Nhiều nữ lao động cảm thấy vui vì được làm gần nhà. Với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, chắc chắn sẽ không cao bằng làm công nhân ở thành phố nhưng so đi tính lại thì vẫn ổn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước