Mới có 50 lao động Việt Nam được cấp phép tại Thái Lan

Hữu Hưng (Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 16/12/2015 19:38 GMT+7

Thái Lan triển khai cấp phép cho lao động Việt Nam trong tháng 12/2015. (Ảnh: Vietnam+)

VTV.vn - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết, đến ngày 11/12, mới có khoảng 50 lao động Việt Nam được cấp phép tại quốc gia này

Nguyên nhân là do phía Thái Lan thông báo gấp và lao động Việt Nam chưa có đủ thông tin. Bên cạnh đó, người lao động phải đến nhiều cơ quan địa phương làm thủ tục. Điều kiện cấp phép lao động tại Thái Lan cũng có một số hạn chế như: chỉ áp dụng cho lao động Việt Nam đã hết hạn cư trú và nhập cảnh lần cuối hợp pháp vào Thái Lan trước ngày 10/8; là những người đang làm các công việc như giúp việc gia đình, lao động chân tay trong lĩnh vực xây dựng, đánh cá trên biển, phục vụ nhà hàng; có chủ sử dụng lao động là người Thái Lan làm hợp đồng thuê nhân công với người lao động.

Đại sứ quán Việt Nam ước tính, có khoảng một nửa số lao động Việt Nam tại Thái Lan hiện nay đủ điều kiện được đăng ký cấp phép. Theo số liệu thống kê của Thái Lan, đến cuối năm 2014, có khoảng 50.000 người Việt Nam lao động tự do tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước