Một ngày trên đảo không rác thải nhựa

Tùng Thư, Quốc Anh, Đức Hùng-Thứ ba, ngày 25/04/2023 12:58 GMT+7

VTV.vn - Huyện đảo không rác thải nhựa là mục tiêu và là hình ảnh huyện đảo Cô Tô đang hướng tới.

Lẫn trong sự nhộn nhịp của phố biển đầu mùa du lịch là thói quen đi đổ rác đúng giờ. Từ nửa năm nay, người dân Cô Tô luôn đựng rác thành hai thùng. Rác nhựa có thể tái chế được để riêng với rác hữu cơ. Xe gom 2 loại rác cũng được sơn trắng, xanh cho dễ dàng phân biệt. Muốn làm du lịch, hòn đảo nhỏ bé này buộc phải phân loại rác thành công.

Bình minh nơi đảo không rác nhựa bắt đầu từ chợ cá. Làn nhựa, hay túi nylon phân hủy sinh học là những hình ảnh khiến du khách không khỏi bất ngờ. Mất 6 tháng để ''thay da đổi thịt'' một khu chợ đã có từ hàng chục năm.

Hiện chỉ có rác nhựa không thể tái chế mới được đem đốt, còn phần có giá trị đã được thu gom vài trăm kg mỗi ngày. Bãi chôn lấp rác duy nhất của đảo không bị quá tải như hiện trạng chung của nhiều địa phương.

Ông Lê Bảo Đức, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Cô Tô, Quảng Ninh cho biết: "Lượng rác thải nhựa liên quan đến chai lọ cũng như các sản phẩm bao bì đã giảm hẳn, khoảng 50%".

Trong ánh hoàng hôn, những bầy chim về nghỉ chân là minh chứng cho một mảnh đất lành. Không rác nhựa, không ô nhiễm, chỉ có màu xanh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước