Một phụ nữ chết trong nhà, thi thể không toàn vẹn, nghi bị con gái sát hại

N.M (t/h)-Chủ nhật, ngày 27/03/2022 07:44 GMT+7

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

VTV.vn - Nạn nhân là bà Lê Thị Hương (SN 1958, ở thôn 4, xã Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tại hiện trường, một số bộ phận trên cơ thể bà H. bị cắt lìa, biến mất.

Chiều 26/3, Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Vào khoảng 11h ngày 26/3, một số người dân ở thôn 4, xã Sơn Long (Hương Sơn) sang nhà bà Hương để uống nước chè thì thấy cửa đóng.

Đẩy cửa bước vào, mọi người hốt hoảng khi phát hiện bà Hương đã tử vong nằm ở dưới sàn nhà với nhiều vết chém trên cơ thể. Thi thể không toàn vẹn.

Vụ việc ngay sau đó được báo với chính quyền địa phương. Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định nghi phạm là người con gái, tên Phạm Thị Hiền (SN 1979).

Theo người dân địa phương, người con gái bị bệnh tâm thần, lấy chồng ở xã Sơn Trà và đã có 4 người con nhưng hiện chỉ mình Hiền sống với bà Hương. Bà Hương thường xuyên bị con gái hành hung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước