Tính đến ngày 19/5, toàn bộ Bắc Bán Cầu – bao gồm các khu vực thường xuyên hứng chịu bão như Tây Thái Bình Dương, Bắc Ấn Độ Dương, Bắc Đại Tây Dương và Đông Bắc Thái Bình Dương – vẫn chưa ghi nhận bất kỳ cơn bão nhiệt đới nào được đặt tên. Đây là lần thứ 8 hiện tượng hiếm gặp này xảy ra kể từ khi có số liệu thống kê vào năm 1951, sau các năm như 1952, 1973, 1983, 1984, 1998, 2016 và gần nhất là năm ngoái – 2024.
Tây Thái Bình Dương – khu vực được xem là "ổ bão lớn nhất thế giới" với trung bình 25–30 cơn bão mỗi năm – hiện vẫn hoàn toàn yên ắng. Tình hình hiếm gặp đặt ra nhiều cảnh báo trong bối cảnh biến đổi khí hậu .
Theo nhận định của các nhà khí tượng học, việc mùa bão đến muộn không đồng nghĩa với bão yếu hoặc ít. Trái lại, bão xuất hiện muộn thường có nhiều thời gian tích lũy năng lượng, làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, khó lường hơn trong giai đoạn giữa và cuối mùa. Hiện tượng bất thường này một lần nữa cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu lên các quy luật thời tiết truyền thống. Người dân, nhất là tại các khu vực ven biển và dễ bị tổn thương, được khuyến cáo không chủ quan mà cần theo dõi sát các bản tin dự báo trong thời gian tới.
Còn tại Biển Đông, mùa bão năm nay ít có khả năng xuất hiện siêu bão mạnh như Yagi nhưng cần đề phòng bão có đường đi phức tạp. Số lượng bão sẽ tương đương trung bình nhiều năm, ít có khả năng xuất hiện bão dồn dập. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới sẽ khoảng 11-13 cơn trên biển Đông, trong đó có khoảng 1 nửa, 5-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Mùa bão ở Bắc Bộ từ tháng 7-9 trùng với mùa mưa, giai đoạn cuối năm, tháng 9-10-11 sẽ dịch chuyển vào Trung Bộ.
Bình luận (0)