Mưa dông có thể trở lại Bắc Bộ vào đêm nay

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/05/2021 18:20 GMT+7

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ trên phố Đào Tấn tối 11/5. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Ở khu vực Bắc Bộ vì vẫn tồn tại một vùng hội tụ gió có khả năng gây mưa dông đêm nay nhưng lượng mưa sẽ không lớn và dồn dập như ngày 11/5.

Chiều 12/5, Hà Nội và các tỉnh thành lân cận không phải chứng kiến cảnh mưa gió, ngập úng như chiều tối 11/5. Bởi vì quan sát trên ảnh vệ tinh, ổ dông chiều 12/5 ở Hòa Bình, Phú Thọ, phía Tây Hà Nội đã nhanh chóng tan đi nhưng mưa có thể trở lại vào đêm nay.

Mặc dù có mưa về đêm như vậy nhưng sang đến ngày 13/5, trời lại nắng nóng ngay. Dự báo khắp Bắc Bộ vẫn nằm trong vùng nhiệt cao 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Sông Mã - Sơn La, Mai Châu - Hòa Bình.

Ở miền Trung, nơi hiệu ứng gió phơn xảy ra mạnh mẽ, cường độ nắng nóng cũng gay gắt hơn. Vùng núi từ Nghệ An đến Quảng Ngãi ngày 13/5 có mức nhiệt cao 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các nơi khác thuộc khu vực Thanh Hóa - Phú Yên sẽ từ 35-37 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang giảm nóng do mưa xuất hiện nhiều lên. Dự báo trưa, chiều 13/5, cả hai khu vực sẽ có mưa dông rải rác, cảnh báo mưa vừa, mưa to, lốc, sét, gió giật mạnh có thể xuất hiện cục bộ.

TP. Hồ Chí Minh đêm 12/5 không mưa, 27 độ C. Ngày 13/5 khu vực trung tâm thành phố vẫn còn nắng nóng, 35 độ C, chiều tối mưa dông.

Thành phố Đà Lạt đêm 12/5 không mưa, 17 độ C. Ngày 13/5 trời nắng, 25 độ C, chiều tối có mưa dông.

Thủ đô Hà Nội đêm 12/5 có lúc có mưa, trời mát, 27 độ C. Ngày 13/5 trời nắng nóng, 36 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước