Mùa Đông năm nay đến sớm và lạnh hơn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/09/2020 13:45 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, mùa Đông năm nay dự báo sẽ đến sớm. Dấu hiệu là ngay từ nửa cuối tháng 9, người dân miền Bắc đã cảm nhận thời tiết se lạnh.

Thực tế đã ghi nhận các đợt không khí lạnh vào các ngày 17-18 và mới nhất là ngày 23-24/9 vừa qua. Ngoài gây mưa, không khí lạnh xuống cũng đã làm nền nhiệt miền Bắc giảm. Vùng núi cao như Sa Pa - Lào Cai, Đồng Văn - Hà Giang lúc sáng sớm thấp nhất chỉ 10-17 độ. Các nơi khác trong đó có Thủ đô Hà Nội cũng không quá 24 độ, trời se lạnh.

Như vậy là các đợt lạnh đầu tiên năm nay đã đến sớm hơn gần 1 tháng so với năm ngoái. Theo thống kê hơn 10 năm trở lại đây, cũng chỉ có 2 năm là 2012, 2018 có các đợt không khí lạnh đến sớm vào tháng 9 như năm nay.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Theo nhận định của chúng tôi, năm nay mùa Đông đến sớm hơn với nền nhiệt độ trung bình thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có thể xảy ra dài ngày hơn. Số đợt cũng nhiều hơn. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có thể xảy ra vào giữa tháng 12. Như vậy là rét đậm, rét hại sẽ đến sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 2 tuần".

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, nhiều nơi mưa to Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, nhiều nơi mưa to

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/9), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước