Mưa lớn gây cô lập huyện Nam Trà My

Văn Thọ, Phú Thiện-Thứ ba, ngày 30/11/2021 06:19 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã làm mực nước các sông suối lên nhanh, sạt lở đất trên các trục giao thông gây chia cắt huyện miền núi Nam Trà My.

Các tuyến đường bị ngập sâu và sạt lở đất nghiêm trọng cũng đã khiến cho nhiều xã trên địa bàn huyện Nam Trà My cũng rơi vào tình trạng cô lập. Đáng nói là tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp tại khu vực này.

Mưa lớn gây cô lập huyện Nam Trà My - Ảnh 1.

Mố cầu đường bê tông dẫn lên khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng (Nam Trà My). Ảnh: Báo Quảng Nam

Cầu Suối Chảy là cây cầu duy nhất dẫn từ trung tâm huyện Nam Trà My vào xã Trà Vinh. Mưa lũ đã khiến lượng nước khổng lồ trên nguồn đổ về khiến cầu bị ngập sâu hoàn toàn, nước chảy xiết gây ách tắc.

Nhiều người dân đã buộc phải lấy tre nứa làm chiếc cầu tạm để vượt dòng nước lũ về huyện, nên rất nguy hiểm. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã đặt biển báo nguy hiểm, rào chắn không cho người dân qua lại khu vực này.

Tính đến chiều tối 29/11, do ảnh hưởng của mưa lớn nên huyện Nam Trà My bị cô lập hoàn toàn do đất đá sạt lở nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 40B và cầu sông Trường, sông Oa tại huyện Bắc Trà My bị nước ngập sâu hơn 2 mét. Mưa lớn cũng đã gây sạt lở với khối lượng đất đá rất lớn trên các trục đường ĐH khiến cho các xã Trà Vân, Trà Vinh, Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lớn gây cô lập huyện Nam Trà My - Ảnh 2.

Cầu bê tông kiên cố bắc qua sông Leng tại khu tái định cư mới Bằng La, xã Trà Leng, cũng hư hại nặng, nguy cơ sập cầu rất cao. Gần 40 hộ dân bị sạt núi năm 2020 định cư tại làng Bằng La cũng có nguy cơ bị cô lập hoàn toàn.

Hiện tại mưa lớn vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Để chủ động ứng phó với những tình huống xấu, huyện Nam Trà My đã cho người và phương tiện khai thông các điểm sạt lở nhỏ, đảm bảo cho người dân qua lại tạm thời. Trước đó, Nam Trà My cũng đã chủ động phân bổ 60 tấn gạo cho 10 xã dự trữ và sẵn sàng xuất kho hỗ trợ người dân nếu xảy ra tình trạng bị cô lập dài ngày.

Đề phòng sạt lở, huyện Bắc Trà My di dời khẩn cấp 48 hộ dân ngay trong đêm

190 nhân khẩu đã được di dời khẩn cấp trong đêm 29/11 đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở do mưa lớn.

Mưa lớn với lượng mưa trung bình trên 500 mm suốt mấy ngày qua khiến nhiều tuyến đường tại huyện Bắc Trà My bị sạt lở nghiêm trọng. Các cầu ngầm, sông suối bị nước lũ dâng cao gây chia cắt cục bộ, khả năng lũ quét bất ngờ.Công ty Thủy điện Sông Tranh tiếp tục mở 6 cửa van đập tràn để điều tiết hồ chứa nhằm cắt, giảm lũ cho hạ du.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, dự báo từ nay đến ngày 1/12, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa ở các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 200mm; các địa phương phía Bắc phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Hiện nay, mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ dao động ở mức dưới báo động 1 đến trên báo động 1. Dự báo, từ chiều 29/11 đến ngày 30/11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn ở mức báo động 1 đến báo động 2; trên sông Tam kỳ ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước