Mưa trái mùa gây thiệt hại lớn ở Nam Trung Bộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/04/2022 07:54 GMT+7

Một chiếc tàu cá của ngư dân huyện Tuy An bị sóng đánh vỡ. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

VTV.vn - Mưa lớn trái mùa kèm theo gió và sóng to tại các tỉnh Nam Trung Bộ 2 ngày qua đã gây thiệt hại lớn cho bà con ở đây.

Cả một cuộc đời gắn với biển nhưng chưa bao giờ người làng Hội Sơn và Nhơn Hội, xã An Hòa Hải lại thấy làng biển tan tác vì mưa, gió và sóng lớn trái mùa như lần này.

Mưa trái mùa gây thiệt hại lớn ở Nam Trung Bộ - Ảnh 1.

Ngư dân xã An Hòa Hải trục vớt tàu bị sóng đánh chìm lên bờ để sữa chữa. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Tàu cá, lồng nuôi trồng thủy sản và cả ngư lưới cụ của ngư dân đã bị sóng biển đánh dạt và tất cả đều hư hỏng. Đợt mưa lớn trái mùa này đã gây thiệt hại nặng tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Theo thống kê, Bình Định có 32 tàu cá bị sóng đánh chìm, hư hỏng; Khánh Hòa: 27 tàu còn Phú Yên hơn 90 tàu.

Ngoài ra, tại Phú Yên còn có 2.450 lồng nuôi trồng thủy sản của ngư dân bị đánh dạt, hơn 12.000 ha lúa bị ngập úng, 12 nhà dân bị sập và tốc mái. Ước tính thiệt hại riêng của Phú Yên trên 100 tỷ đồng và đến sáng nay vẫn còn 2 ngư dân mất tích.

Hiện bên cạnh việc giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại trong đợt mưa lớn này thì các tỉnh tiếp tục duy trì các phương án ứng phó mưa, gió lớn trong những ngày tới để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phú Yên thiệt hại nặng do mưa to, gió lớn Phú Yên thiệt hại nặng do mưa to, gió lớn

VTV.vn - Mưa to và gió lớn trong 2 ngày 30-31/3 đã khiến các địa phương ven biển thiệt hại nặng nề, trong đó có tỉnh Phú Yên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước