"Mục sở thị" hệ thống cống ngầm lớn nhất cả nước

Thế Hà - Quang Tuệ-Thứ tư, ngày 15/07/2020 17:37 GMT+7

VTV.vn - Một hệ thống cống ngầm khổng lồ cao hơn 3m, dài hàng chục cây số đang được âm thầm xây dựng tại TP.HCM. Đến hiện tại, đây là hệ thống cống ngầm lớn nhất cả nước.

Giếng số 13 trong số 21 giếng khoan của tuyến cống ngầm D3.200 trong dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2 là một miệng giếng có đường kính gần chục mét và sâu 14m dưới lòng đất. Bên dưới, hàng trăm công nhân đang miệt mài thi công trong đường cống khổng lồ lớn nhất từ trước đến nay.

Đường cống ngầm lớn nhất thành phố dài 8km, kinh phí 2.000 tỷ, bắt đầu từ cầu Thủ Thiêm và kết thúc tại chân cầu Phú Mỹ. Toàn bộ có 21 giếng khoan.

Phương pháp là nhà thầu dùng các mũi khoan robot đưa xuống các miệng giếng và khoan ngầm dưới đất. Khoan đến đâu, dùng hệ thống kích khổng lồ đẩy các đoạn ống cống theo sau. Đất đá từ mũi khoan sẽ được hòa với nước bơm lên mặt đất.

"Mục sở thị" hệ thống cống ngầm lớn nhất cả nước

Theo ông Võ Đình Dũng - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM: "Tiến độ hiện nay đã đạt 73%, dự kiến là sẽ hoàn thành vào 2021".

Ông Narongrat Pothong - Giám đốc Dự án Tập đoàn Phát triển Công cộng Ý - Thái cho hay: "Đây là dự án lớn nhất ở TP.HCM và cũng là loại lớn so với các thành phố khác ở Thái Lan hay Ấn Độ mà chúng tôi từng làm. Địa chất ở đây cũng phức tạp và thay đổi nhiều, một nửa là đất sét rất dễ khoan, nhưng một nửa là cát, đá và sét cứng rất khó. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực và tự tin sẽ đạt đúng tiến độ".

Sau khi hoàn thành, hệ thống cống ngầm này sẽ thu gom nước thải cho lưu vực kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè và toàn bộ cư dân quận 2, TP.HCM, để đưa về nhà máy xử lý nước thải đang xây dựng tại chân cầu Phú Mỹ. Nước thải sau khi xử lý sẽ đạt chất lượng nước loại A trước khi chảy ra sông Đồng Nai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước