Mức tăng trưởng của ngành Nông nghiệp đang chậm lại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/06/2016 19:45 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: dantri.com.vn)

VTV.vn - Có thể thấy mức tăng trưởng của ngành Nông nghiệp đang chậm lại, nhất là trong mấy năm gần đây.

Về thị trường xuất khẩu nông sản 6 tháng cuối năm, các chuyên gia dự báo là tình hình sẽ khả quan cho một số nông sản chủ lực như rau quả, hồ tiêu, cà phê, cao su, thủy sản. Thực tế, ngay từ quý 2, tăng trưởng nông nghiệp đã tăng lên 0,38%. Tuy nhiên, nhìn tổng thế, có thể thấy mức tăng trưởng của ngành Nông nghiệp đang chậm lại, nhất là trong mấy năm gần đây.

Năm 2013, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thông đã đạt tốc độ tăng trưởng GDP tương đương với mức tăng của năm 2012 là 2,67%.

Năm 2014, GDP trong nông nghiệp đạt 3,31%, là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 3-4 năm gần đây.

Năm 2015, tốc độ GDP nông nghiệp chỉ đạt 2,41%, giảm gần 1%.

Năm 2016, mục tiêu tăng trưởng GDP đặt ra là 3% được đánh giá là khó đạt được.

Việc lên xuống ở mức tăng trưởng quanh khu vực 2-3% trong mấy năm liền đã cho thấy việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp còn chưa tạo chuyển biến rõ rệt. Trong khi đó, diễn biến của thiên tai đang ngày càng nghiêm trọng và kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước